Đào tạo 60.000 chuyên gia về ngoại ngữ

ANTĐ - Ngày 20-11, Trường ĐH Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 55 năm thành lập trường và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Với vị thế hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ ở Việt Nam và trở thành trường ĐH đầu tiên của Việt Nam đào tạo các chuyên ngành bằng ngoại ngữ, đến nay, trường đã đào tạo được 60.000 chuyên gia về ngoại ngữ cho đất nước.

Từ năm 2008, ĐH Hà Nội đã được giao tự chủ tài chính nhưng chỉ đến khi Chính phủ có Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24-10-2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập, trường mới chính thức được “cởi trói” để thực hiện triệt để quyền tự chủ của mình.