Valentine trên thế giới

(ANTĐ) - Ngày lễ Tình Yêu, là một lễ khá đặt biệt trên thế giới. Đây là dịp cho các đôi trai gái biểu lộ tình cảm dành cho nhau. Không chỉ vậy, trong dịp này, các cặp vợ chồng cũng dành tặng nhau những bông hoa và những món quà ý nghĩa cho nhau. Tuy nhiên, trên thế giới, không phải quốc gia nào cũng tổ chức lễ Tình yêu vào ngày 14-2.

Valentine trên thế giới

(ANTĐ) - Ngày lễ Tình Yêu, là một lễ khá đặt biệt trên thế giới. Đây là dịp cho các đôi trai gái biểu lộ tình cảm dành cho nhau. Không chỉ vậy, trong dịp này, các cặp vợ chồng cũng dành tặng nhau những bông hoa và những món quà ý nghĩa cho nhau. Tuy nhiên, trên thế giới, không phải quốc gia nào cũng tổ chức lễ Tình yêu vào ngày 14-2.

Singapore: Người dân Singapore sẽ không sử dụng ngày Valentine của phương Tây mà tổ chức hẳn một lễ hội riêng vào ngày rằm tháng giêng, lấy đêm "Hội đèn" của người Trung Quốc làm lễ chính thức. Ngày này, trai gái sẽ kéo nhau đến chùa đốt đèn, thắp hương cầu Phật, ước hẹn và tặng nhau một nhành huệ trắng mang về. Người dân của đất nước này quan niệm rằng, hoa của ai héo úa trước thì người ấy yêu ít hơn.

Socola...
Socola...

Thái Lan: Trước khi đón mừng Valentine 14-2 theo kiểu Tây, người Thái Lan có một lễ hội gọi là "Hội hoa", được tổ chức trong hai ngày 7 và 8-2 hàng năm. Lễ hội là dịp để trai gái nước này lựa chọn người bạn trăm năm bằng cách thả hoa xuống sông. Nếu hoa của cô gái mà trôi vào hoa của chàng trai thì đó là duyên nợ.

Nhật Bản: Ngoài ngày Valentine 14-2, ở Nhật còn có một ngày Valentine khác, gọi là Valentine Trắng, diễn ra vào ngày 14-3. Vào ngày này, các chàng trai phải “đáp lễ” lại đối với những người đã tặng sôcôla cho họ vào ngày 14-2. Tuy nhiên, một số người lại chỉ tặng sôcôla cho bạn gái của họ. Ban đầu, món quà đáp lễ được quy định là sôcôla trắng hoặc kẹo dẻo (marshmallow), vì thế mới gọi là ngày Valentine trắng. Tuy nhiên, các chàng trai “nham hiểm” đã cố tình hiểu theo một nghĩa khác và... đồ lót đã trở thành một món quà phổ biến.

và hoa hồng, những món quà không thể thiếu trong ngày Lễ Tình nhân
và hoa hồng, những món quà không thể thiếu trong ngày Lễ Tình nhân

Malaysia: Lễ Tình nhân được tổ chức vào ngày 7-7 Âm lịch. Vào ngày này, người phụ nữ viết số điện thoại của họ lên những quả cam trước khi ném chúng xuống con sông gần nhất với hy vọng người đàn ông trong mơ của họ sẽ nhặt được.

Hàn Quốc: Có một ngày Valentine khác, gọi là ngày Valentine Đen, vào ngày 14-4. Vào ngày này, những chàng trai xấu số, ko nhận được 1 tí quà nào vào ngày Valentine sẽ tập trung lại và ăn Jajangmyun (một món ăn Trung Quốc, mì gói và nước sốt màu đen).

Triều Tiên: Lễ tình nhân được tổ chức vào ngày 11-11, còn được gọi là Ngày Pepero. Vào ngày này, các đôi tình nhân sẽ dành tặng nhau những món qùa lãng mạn và có ý nghĩa nhất.

Trung Quốc: Mặc dù giới trẻ nước này đã không còn xa lạ gì với ngày Valentine 14-2, tuy nhiên ngày Lễ Tình nhân truyền thống của người Trung Quốc được tính là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ đoàn tụ với nhau trên cầu Ô Thước (tức ngày mùng 7-7 Âm lịch). Tương truyền rằng, vào đêm hôm đó, những ai ngồi dưới bầu trời đêm tràn ngập ánh sao có thể nghe thấy những lời thì thầm tâm sự của đôi tình nhân huyền thoại.

Trào lưu tự làm bánh dành tặng cho "một nửa yêu thương" ngày càng phát triển
Trào lưu tự làm bánh dành tặng cho "một nửa yêu thương" ngày càng phát triển 

Ở Brazil, thật bất ngờ, không có ngày Valentine. Thay vào đó là "Dia dos Namorados" (tạm dịch: Ngày của quà tặng, hoặc Ngày bạn trai/gái), được tổ chức vào 12-6. Đây là ngày mà các đôi trai gái sẽ tặng quà như sôcôla, thiệp và cả hoa cho nhau. Ngày này được chọn có lẽ vì nó là ngày trước ngày Thánh Anthony – vị thánh của tình yêu. Vào ngày này phụ nữ sẽ trình diễn những lễ nghi đặc biệt để tìm một người chồng tốt.

Tại Colombia: Ngày của tình bạn và tình yêu được tổ chức vào thứ sáu và thứ 7 trong tháng chín. Trong truyền thống này, những người tham gia sẽ được chọn ngẫu nhiên một người để tặng quà.

Phần Lan: Ngày Valentine còn được gọi là ngày của tình bạn. Như tên gọi của nó, ngày này chủ yếu là dành cho bạn bè.

Slovenia: Theo truyền thống, ngày lễ tình yêu là ngày 12-3, ngày của thánh Gregory. Một thành ngữ khác nói rằng "Valentin - prvi spomladin" (Valentine — vị thánh đầu tiên của mùa xuân), vì ở một số nơi (đặc biệt là White Carniola), thánh Valentine đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân.

Rumani: Ngày lễ Valentine ngày Dragobete, được tổ chức vào ngày 24-2. Ngày lễ này được đặt tên theo một nhân vật trong truyện cổ Rumania. Chữ “drag” trong tên của ông cũng là chữ “drag” trong “dragoste - tình yêu”.

Na uy: Ngày Valentine được gọi là “Valentinsdagen”. Tuy ko được tổ chức rộng rãi, nhưng nhiều người vẫn dành thời gian để ở bên người yêu hoặc gửi thiệp cho nhau 1 cách bí mật.

Ngày lễ Valentine cũng có những truyền thống địa phương riêng tại Anh. Ở Norfolk, một nhân vật gọi là Jack sẽ đến gõ cửa từng nhà và phát kẹo và quà cho trẻ em. Mặc dù vậy, có rất nhiều trẻ sợ hãi trước một người bí ẩn.

BT

Tổng hợp