Triển lãm nghệ thuật đương đại tiểu vùng sông Mê Kông 

(ANTĐ) - Đây là dự án văn hóa nghệ thuật Mê Kông phối hợp với nghệ thuật đương đại TADU giới thiệu triển lãm lưu động quy mô lớn - lần đầu tiên có sự cộng tác của các nhà quản lý nghệ thuật, nghệ sỹ các nước thuộc tiểu vùng châu thổ sông Mê Kông - gồm 32 tác phẩm nghệ thuật của 20 nghệ sỹ đến từ Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Triển lãm nghệ thuật đương đại tiểu vùng sông Mê Kông 

(ANTĐ) - Đây là dự án văn hóa nghệ thuật Mê Kông phối hợp với nghệ thuật đương đại TADU giới thiệu triển lãm lưu động quy mô lớn - lần đầu tiên có sự cộng tác của các nhà quản lý nghệ thuật, nghệ sỹ các nước thuộc tiểu vùng châu thổ sông Mê Kông - gồm 32 tác phẩm nghệ thuật của 20 nghệ sỹ đến từ Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Triển lãm có chủ đề “ở dưới” được thể hiện dưới nhiều hình thức nghệ thuật đương đại như sơn dầu, tổng hợp, khắc gỗ, phim video nghệ thuật, ảnh nghệ thuật và nghệ thuật sắp đặt.

Triển lãm cũng là sự kiện đầu tiên trong khu vực nhằm giúp nâng cao năng lực của các nhà quản lý nghệ thuật thông qua việc ứng dụng kiến thức được thụ hưởng vào thực tiễn cuộc sống.

Triển lãm cũng mở ra cánh cửa để người xem hiểu rõ hơn tinh thần nghệ thuật của mỗi quốc gia: Khám phá tại sao sự phát triển phong phú của nghệ thuật đương đại ở Việt Nam từ 1997 đến 2007 có thể làm rạng rỡ lịch sử Việt Nam và ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam hiện đại.

Thấu hiểu nguồn gốc nghệ thuật truyền thống, phi thương mại của Lào do các nghệ sỹ từ các vùng xa mang đến; chiêm ngưỡng nghệ thuật Thái với khuynh hướng tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thời đại; đồng hành với các nghệ sỹ Campuchia để hiểu hơn nghệ thuật đương đại Campuchia phản ánh các vấn đề xã hội và cá nhân như thế nào trong cuộc đấu tranh bi hùng của đất nước.

Triển lãm nghệ thuật đương đại tiểu vùng châu thổ sông Mê Kông diễn ra đến hết ngày 13-6 tại các địa điểm trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Nghệ thuật Việt (Viet Art Centre).                

Hồng Hạnh