Thời trang chống đạn lên ngôi

(ANTĐ) - Tại cửa hàng Miguel Caballero trên đường phố Polanco, Mexico, mọi sản phẩm trưng bày đều là áo chống đạn. ở đây khách hàng có thể lựa chọn từ áo da, áo sơ mi cho đến đồ lễ phục, tất cả đều có khả năng chống đạn với giá từ vài trăm đến 7.000 USD. Mỗi nhân viên bán hàng ở đây đều đã qua một lần mặc áo cho đạn bắn nên có thể chứng thực hiệu quả của những chiếc áo đặc biệt này.

Thời trang chống đạn lên ngôi

(ANTĐ) - Tại cửa hàng Miguel Caballero trên đường phố Polanco, Mexico, mọi sản phẩm trưng bày đều là áo chống đạn. ở đây khách hàng có thể lựa chọn từ áo da, áo sơ mi cho đến đồ lễ phục, tất cả đều có khả năng chống đạn với giá từ vài trăm đến 7.000 USD. Mỗi nhân viên bán hàng ở đây đều đã qua một lần mặc áo cho đạn bắn nên có thể chứng thực hiệu quả của những chiếc áo đặc biệt này.

Khách hàng ở đây từ Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela, Tổng thống Alvaro Uribe của Colombia đến thành viên các hoàng gia, các nhân vật đặc biệt quan trọng hay siêu sao màn ảnh.

Đó còn có thể là bác sỹ phẫu thuật, người đưa báo, đấu sỹ đấu bò, đặc biệt là tầng lớp chính trị gia và doanh nhân muốn có thêm điều kiện đảm bảo an toàn cho cá nhân bên cạnh hàng loạt biện pháp như xe chống đạn, hệ thống báo động trong nhà, vệ sỹ...

“Những gì chúng tôi cung cấp là thêm một cơ hội sống sót”, Javier Di Carlo - Giám đốc tiếp thị của công ty cho biết. Mexico đang gia tăng tội phạm ma túy và bắt cóc con tin, gần như mỗi ngày đều xảy ra vụ việc liên quan đến nạn bạo lực này.

Thống kê của Trung tâm nghiên cứu kinh tế về khu vực tư nhân của Mexico cho thấy, người dân Mexico đã đầu tư 18 tỷ USD cho các biện pháp an ninh cá nhân.

Yến Chi

(Theo New York Times)