Liên hoan phim Quốc gia 2011:

Phim tư nhân “rụt rè”

ANTĐ - Cận kề thời hạn chót nhận phim đăng ký thi “Liên hoan phim Quốc gia” năm nay, theo thông tin mới nhất từ phía Ban tổ chức thì vẫn chưa có đơn vị sản xuất phim tư nhân nào ghi danh tham dự.

Phim Khát vọng Thăng Long

Lý do của sự “rụt rè” này là bởi một số phim cũ vẫn tiếp tục khai thác doanh thu ở ngoài rạp như: Lệnh xóa sổ, Giữa hai thế giới, Long Ruồi... trong khi nhiều phim mới hơn như: Lời nguyền huyết ngải, Hot boy nổi loạn - câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt, Bẫy cấp 3, Ngôi nhà trong hẻm... thì lại đang trong giai đoạn sản xuất và chưa công chiếu.

Trong khi đó, bộ phim truyện nhựa “Huyền sử Thiên đô” tuy nằm trong danh sách phim được Hãng phim truyện I “nhắm” cử đi tranh giải “Bông Sen Vàng 2011” nhưng do bản quyền phim thuộc về đơn vị tư nhân nên việc gửi phim dự thi còn phải chờ sự thống nhất từ phía đối tác cùng sản xuất và đặt hàng. Vì thế không ngoại trừ khả năng Liên hoan phim lần này sẽ chỉ có hai ứng cử viên tư nhân từng dự thi “Cánh Diều Vàng” năm ngoái là “Cánh đồng bất tận” và “Khát vọng Thăng Long”.

Đến thời điểm này các hãng Nhà nước đang chiếm ưu thế về số lượng phim đăng ký như: Nhìn ra biển cả (Hãng phim Hội Điện ảnh), Tâm hồn mẹ, Vũ điệu đam mê (Hãng phim truyện Việt Nam), Long thành cầm giả ca (Hãng phim Giải Phóng)... Riêng “Mùi cỏ cháy” của đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm phải gần 2 tháng nữa mới hoàn thiện phần hậu kỳ nhưng vẫn sẽ kịp tranh giải tại Liên hoan phim diễn ra vào tháng 12 tới tại thành phố Phú Yên, do vậy vẫn được Hãng phim truyện Việt Nam đăng ký dự thi.