Con nuôi của Hoài Linh- Thái Trân đấu tranh với bệnh tật để được hát

ANTĐ - Mặc dù cơ thể đang phải đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo, Thái Trân vẫn luôn mong ngóng được cất tiếng hát của mình. Chiều qua (31-3), Thái Trân cũng đã ra mắt album nhạc Trịnh “Bay đi thầm lặng” sau 5 năm dài ấp ủ.

Được biết đến khi tham gia cuộc thi “The Winner is -Tôi là người chiến thắng”, Thái Trân dành được nhiều tình cảm và cả sự khâm phục của khán giả với niềm đam mê mà cô dành cho âm nhạc, mặc cho các thiết bị y tế luôn phải chuẩn bị sẵn ở phía sau sân khấu, bởi cô mang nhiều căn bệnh trong người. Chính vì tình yêu tha thiết với nghệ thuật như thế, Thái Trân đã được danh hài Hoài Linh nhận làm con nuôi ngay trên sân khấu.

Nữ ca sĩ Thái Trân đã tham gia ca hát từ năm 1990 và đoạt giải 4 Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2002, siêu Cúp Đài phát thanh TP.HCM… 

Năm 2010, Thái Trân chính thức giới thiệu album đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Niềm vui chưa kịp bắt đầu thì cô gặp cơn bạo bệnh và kéo dài đến bây giờ với căn bệnh: suy tim giai đoạn thứ 4, suy thận giai đoạn cuối. Cô luôn phải sống chung với máy trợ tim, dung dịch thuốc được truyền 4 lần/ngày. Mặc dù vậy, Thái Trân vẫn bền bỉ theo đuổi dòng nhạc trữ tình với khao khát được sống để hát mỗi ngày.

Thái Trân trong ngày ra mắt album vol 2 “Bay đi thầm lặng” 

5 năm sau ngày ra mắt album vol.1, album vol.2 "Bay đi thầm lặng" với tuyển tập 11 ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Ca dao mẹ, Cho đời chút ơn, Tôi ơi đừng tuyệt vọng… chính thức ra mắt trước ngày mất của cố nhạc sĩ với niềm xúc động của riêng ca sĩ Thái Trân. Cô từng nghĩ mình sẽ chẳng thực hiện được ước mơ này khi sức khoẻ ngày càng xấu đi và chỉ mong mỏi được đứng trên sân khấu hát là đủ. Đây là những ca khúc nhạc Trịnh được tuyển chọn trong một album dạng CD, Thái Trân không phát hành MV vì cô không đủ sức khỏe để ghi hình.

Ca sĩ Ngân Quỳnh cũng có mặt để chúc mừng và cổ vũ Thái Trân 

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ khác cũng có mặt chúc mừng Thái Trân