Đã tạm dừng một số cơ sở cai nghiện tự nguyện không đủ điều kiện

(ANTĐ) - Cùng với việc khuyến khích xã hội hóa hoạt động cai nghiện ma túy, Nhà nước cũng tích cực kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở cai nghiện tự nguyện. Ông Nguyễn Văn Minh, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) trao đổi:

Đã tạm dừng một số cơ sở cai nghiện tự nguyện không đủ điều kiện

(ANTĐ) - Cùng với việc khuyến khích xã hội hóa hoạt động cai nghiện ma túy, Nhà nước cũng tích cực kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở cai nghiện tự nguyện. Ông Nguyễn Văn Minh, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) trao đổi:

- Thưa ông, các trung tâm cai nghiện ma túy ngoài Nhà nước đang phát huy hiệu quả của mình như thế nào?

- Xã hội hóa hoạt động cai nghiện ma túy là cần thiết, và đang là một chủ trương của Nhà nước nhằm khuyến khích các cá nhân, tổ chức chia sẻ trách nhiệm và gánh nặng với Nhà nước. Với mục đích đó, Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện cho người cai nghiện ma túy tự nguyện đã ra đời. Từ khi có Nghị định đến nay, đã có 28 cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện được thành lập với trên 400 cán bộ, nhân viên, năng lực tiếp nhận mỗi năm hơn 1.000 lượt người nghiện.

Một số cơ sở ngoài việc điều trị cắt cơn nghiện còn tham gia tư vấn, hướng nghiệp cho người nghiện. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp cùng Bộ Y tế đã rà soát, kiểm tra và tạm dừng 8 cơ sở chưa đáp ứng đủ các điều kiện thành lập cơ sở cai nghiện tự nguyện. Các vi phạm thường là cai nghiện không hiệu quả, giá thành quá cao so với thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhân sự chưa đáp ứng, phác đồ hoặc thuốc sử dụng chưa được Bộ Y tế cấp phép.

Bộ cũng đang trình Chính phủ Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 147, theo đó sẽ mở rộng phạm vi cấp phép hoạt động cai nghiện tự nguyện nhằm đa dạng hóa các mô hình cai nghiện, thu hút mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực dân doanh tham gia vào công tác cai nghiện phục hồi sau nghiện.

- Có tình trạng một số cá nhân, cơ sở chưa được cấp phép nhưng vẫn quảng bá các phương pháp cai nghiện mà theo họ là “rất hiệu quả”. Và rất nhiều người có nhu cầu cũng đã tìm đến những cá nhân, cơ sở như vậy?

- Thực tế là có những trường hợp như thế và Bộ LĐ-TB&XH đã xử lý 8 trường hợp như trên đã nói. Một số cá nhân cai nghiện tại nhà cũng có nhưng không đủ điều kiện cơ sở vật chất, không thực hiện đầy đủ một số bước của quy trình, thiếu bác sĩ, bài thuốc lại chưa được Bộ Y tế cho phép. Một số cá nhân bài thuốc chưa được thử nghiệm lâm sàng và Bộ Y tế cho phép nhưng vẫn cai nghiện với giá thành rất cao.

Trước thực trạng đó, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội cũng vừa có công văn gửi các địa phương, yêu cầu thống kê báo cáo các trung tâm chưa đăng ký để chấn chỉnh. Cần khuyến khích xã hội hóa nhưng phải tuân theo các thủ tục của Nhà nước để đảm bảo tính minh bạch, anh cai nghiện phải có trách nhiệm với người ta, phải đảm bảo tính mạng của người ta, anh cai nghiện được bao nhiêu, quy trình, hiệu quả ra sao và phải có trách nhiệm báo cáo với Nhà nước.

Hà Loan

(Thực hiện)