Xây nhà bằng 8.500 vỏ chai bia

ANTĐ - Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Vinh Quân ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã bắt đầu kế hoạch xây dựng căn nhà nhỏ rộng 29m2, cao 2,8m bằng vỏ chai bia rỗng từ tháng 1-2015. 
Xây nhà bằng 8.500 vỏ chai bia ảnh 1

Địa điểm xây dựng là một lò gạch của gia đình họ Lý bị bỏ hoang cách đây 20 năm tại làng Lam Á. Việc xây dựng hoàn thành vào tháng trước. “Ngôi nhà kì lạ này đẹp hơn vào buổi tối vì nó phát ra ánh sáng” - một người làng cho biết. 

Đây là dự án đầu tiên của Lý kể từ khi tốt nghiệp trường Đại học Khoa học và công nghệ Mongolia với tấm bằng về xây dựng. “Mục tiêu của tôi là xây dựng một văn phòng sử dụng phong cách nghệ thuật độc đáo” - Lý Vinh Quân cho biết.