Tù nhân “ăn phòng giam” gây thiệt hại 1,3 triệu USD

ANTĐ - Phạm nhân 18 tuổi mang tên Lamont Cathey, đã tiêu tốn của chính phủ Mỹ 1,3 triệu USD cho việc chăm sóc sức khỏe vì chế độ ăn uống bất thường của mình. Lamont Cathey đã ăn các...ốc vít, đinh, da ở trong phòng giam.

Lamont Cathey, người bị bắt cách đây 1 năm vì tội đột nhập cửa hàng pizza ở Chicago, Mỹ và ăn cắp tiền, đã được đưa tới bệnh viện 24 lần trong vòng 16 tháng, kể từ khi cậu ta quyết định tuyệt giao với mọi người và nuốt mọi thứ phòng giam. Việc này đã gây ra thiệt hại khoảng 1,3 triệu USD cho chính phủ Mỹ, vì phải chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho phạm nhân "cực dị" này.
Tù nhân “ăn phòng giam” gây thiệt hại 1,3 triệu USD ảnh 1Chân dung của Lamont Cathey

Theo báo chí đưa tin, Lamont là một vận động viên bóng rổ tiềm năng nhưng lại bị người quản lí của một cửa hàng bắt quả tang khi đang lúi húi tìm cách phá chiếc két. Mặc dù ông chủ cửa hàng này đã bỏ qua cho Lemont vì chưa trộm được đồng nào nhưng anh ta vẫn bị cảnh sát bắt giữ và do không đủ 5.000 USD tiền bảo lãnh nên Lemont đã bị tống giam vào nhà tù Cook County ở Chicago.

Tính đến thời điểm này, Lemont đã “ăn” hết một phần giường, một chiếc camera nhà giam và các thiết bị y tế.

Gia đình của Lemont đổ lỗi cho nhà giam vì sự việc gây sốc này của anh. Bà Cara Smith, giám đốc điều hành trại giam Cook Country nơi Lamont bị giam giữ, cho biết: “Với tôi, trường hợp này là một ví dụ hoàn hảo về sự thất bại của hệ thống tư pháp hình sự. Một trường hợp rất đáng buồn và thất vọng”.