Tân Cương: Để râu dài, bị kết án 6 năm tù giam

ANTĐ - Một người đàn ông 38 tuổi ở Kashgar thuộc Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đã bị kết án 6 năm tù giam về tội “gây rối” và để râu dài, trong khi vợ của ông bị kết án tù hai năm tù vì đeo mạng che mặt.

Người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương

Báo China Youth Daily cho hay, cặp vợ chồng này đã “nhiều lần bị nhắc nhở” trước khi bị cáo buộc tội “gây rối”. “Kể từ đầu năm, một số người vi phạm các quy định về râu, mạng che mặt và mặc áo trùm kín đầu đã bị truy tố và kết án”, báo China Youth Daily dẫn lời các quan chức ở Kashgar cho biết.

Vụ án này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tân Cương thực hiện chiến dịch “làm đẹp”, theo đó, cấm phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ đeo mạng che mặt. Bên cạnh đó, nhà chức trách khu vực đầy bất ổn này cũng đề ra quy định tương tự cấm đàn ông để râu dài lên xe buýt do lo ngại có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan.

Tân Cương là nơi thường xuyên xảy ra các vụ xung đột làm nhiều người chết. Hồi tháng 7 năm ngoái, tại Kashgar xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào các đồn cảnh sát và cơ quan chính quyền khiến gần 100 người chết, trong đó có 59 kẻ khủng bố.