Sống không cần tiền

(ANTĐ) - Bà Heidemarie Schwermer (ảnh), người Đức năm nay 69 tuổi đã có những trải nghiệm về một cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc hơn khi bà không sử dụng đến tiền từ cách đây 15 năm.

Năm 1996, bà Heidemarie đã rời ngôi nhà đầy đủ tiện nghi ở Dortmund để đi du lịch khắp đất nước chỉ với chiếc vali đựng quần áo, điện thoại di động và máy tính xách tay.

Bà Heidemarie chia sẻ: “Tôi nhận ra rằng tôi có thể sống tốt mà không cần đến tiền. Tôi làm việc để đổi lấy những đồ dùng cần thiết. Tôi chưa bao giờ thiếu thức ăn, quần áo hay bạn bè, tôi không bị đồng tiền chi phối, cũng không phải bận tâm đến các hóa đơn thanh toán. Tôi cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, làm việc sung sức hơn, thậm chí 15 năm nay tôi không phải đến gặp bác sĩ”.

Người phụ nữ đặc biệt còn viết sách để chia sẻ về cuộc sống, số tiền thù lao viết sách bà đã yêu cầu nhà xuất bản gửi cho thẳng cho các tổ chức từ thiện.