Dùng búa đập nát 9 cây ATM vì không rút được tiền

ANTĐ -Một người đàn ông Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giam sau khi dùng búa đập 9 cây ATM vì không rút được tiền.

Được biết người đàn ông này đi du lịch ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), anh ta cần tiền để thuê phòng nghỉ qua đêm.

9 cây ATM đã bị phá hỏng9 cây ATM đã bị phá hỏng 

Tuy nhiên, sau nhiều lần cho thẻ vào máy rút tiền tự động nhưng máy không nhận, người đàn ông 43 tuổi tức giận bỏ đi, khoảng 5 phút anh ta quay lại với chiếc búa vừa lấy trong xe ôtô. Sau đó anh ta dùng búa nện vào cây ATM vừa sử dụng rồi tiếp tục đập phá 3 cây ATM khác.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này đi được một đoạn ngắn thì nhìn thấy một điểm rút tiền khác với 5 máy ATM và anh ta lại tiếp tục lao tới để phá hủy.

Người phát ngôn phía cảnh sát Jun Li nói “Người đàn ông này nổi điên vì không thể rút tiền từ tài khoản song có vẻ như nguyên nhân thực sự là do tài khoản của anh ta không còn tiền”.

Phía ngân hàng cho biết họ sẽ kiện người đàn ông này về tội phá hoại và anh ta sẽ phải trả chi phí sửa chữa các cây ATM bị hỏng.