Dùng bom làm… chuông

(ANTĐ) - Các chuyên gia của Tổ chức chống bom mìn Rwenzori ở Uganda cho biết, họ thực sự hoảng hồn khi phát hiện một trường học dùng bom chưa nổ làm chuông báo học sinh vào lớp.

Theo tờ Daily Monitor, vụ việc trên được phát hiện tại một trường tiểu học ở khu vực Kasese, tây Uganda khi các giáo viên trong trường đập bom vào đá để gọi 700 học sinh vào lớp. “Đầu của trái bom vẫn hoạt động, nó có sức công phá khá lớn. Nếu bom phát nổ, cả khu vực này sẽ bị tàn phá”, Wilson Bwambale, điều phối viên của Tổ chức chống bom mìn Rwenzori cho biết.

 

Đây là trái bom thứ hai được tìm thấy tại một trường học ở Uganda trong vòng 6 tháng qua. Đầu năm nay, các giáo viên tại một ngôi trường ở Uganda cũng phát hiện học sinh sử dụng bom chưa nổ làm đồ chơi.