Đi làm ruộng, một người phụ nữ bị lợn rừng cắn tử vong

ANTĐ - Chiều ngày 28-10, ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Trưởng Công an xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng xã Phổ Hòa đang tổ chức truy tìm số thợ săn bắn một con lợn rừng bị thương dẫn đến việc con lợn này cắn chết một phụ nữ đi làm ruộng.

Trước đó, sáng ngày 28-10, bà Phạm Thị Hồng Hạnh (42 tuổi, ở thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa) đi làm ruộng ngay gần đập Hồ Liệt Sơn, thuộc thôn Hiển Văn, bất ngờ một con lợn rừng to lớn, mang thương tích trên người, lao đến tấn công húc và cắn bà Hạnh. Sau đó con lợn rừng quay ngược lại, bỏ chạy về theo hướng đập hồ Liệt Sơn, thuộc xã Ba Trang và Ba Khâm (huyện Ba Tơ).

Người dân đi làm đồng chạy đến đưa bà Hạnh cấp cứu thì thấy 2 thanh niên lạ xuất hiện sử dụng súng săn đang theo dấu vết truy lùng con lợn rừng.

Dù được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Hạnh đã tử vong ngay sau đó. 

Theo nhiều người cho biết, con lợn rừng sống trong khu vực rừng Khu Đông Ba Tơ, nhưng do bị số thanh trên sắn bắn bị thương nên con lợn này chạy lạc xuống đồng bằng huyện Đức Phổ và tấn công người dân tử vong. Hiện con lợn rừng cũng đã bị số thanh niên trên bắn chết.