Chú chó ăn hết 1000$ tiền mặt

ANTĐ - Một chú chó đã trở thành thủ phạm bất đắc dĩ trong vụ trộm của gia đình khi bị ông bà chủ phát hiện một phong bì tiền đã bị mất tích nằm gọn trong bụng. 

Khi một phong bì tiền mặt bao gồm 1000$ bị biến mất, hai vợ chồng là Christy và Joe Lawrenson đã nghĩ rằng ai đó đột nhập ngôi nhà của họ ở Florida để lấy cắp. Nhưng sự việc trở nên rõ ràng khi chú chó tên Tuity đã bị phát giác là thủ phạm tẩu tán số tiền đó của chủ.
Vào khoảng 2 tuần trước, bà Lawrenson đã để 10 tờ 100$ trong phong bì để chồng bà đến ngân hàng trả tiền xe. “Chồng tôi và tôi đang cố gắng tích cóp tiền để trả tiền xe. Vì vậy, mỗi khi tiết kiệm được đủ 1000$, chúng tôi thường gửi vào ngân hàng. Nhưng khi chồng tôi trở về nhà để ăn trưa, thì phong bì tiền đã biến mất” – bà Lawrenson cho biết.

Khi ông Lawrenson vào phòng khách, những mảnh giấy từ tờ 100$ rơi vãi khắp nơi trên sàn. Ngay cả một mảnh kẹp ghim để giữ tiền lại với nhau, thì đã nằm gọn trong bụng của Tuity. “Tôi nhìn thấy một tờ 100$ gần như tách đôi nằm trên sàn nhà, ngoài ra tôi còn tìm thấy 3-4 các mảnh giấy khác xung quanh ngôi nhà. Tôi nghĩ đã có ai xé rách chúng” – ông  Lawrenson cho biết.
Và hai ông bà đã tìm ra được nguyên nhân duy nhất, là do chính chú chó của họ đã ăn hết tất cả. Ông Lawrenson đã quyết định cho Tuity cho uống thuốc để kích thích Tuity cho nôn ra. Họ đã cố gắng ghép lại các tờ tiền vào với nhau và gửi chúng đến ngân hàng. “Chúng tôi không thể nào tin được. Tất cả đều cảm thấy bất ngờ. Mẹ tôi và bạn bè đều không thể ngừng cười về sự việc này” – bà Lawrenson cho biết.

Hai vợ chồng đã tìm lại được 900$, trong đó chú chó Tuity đã ăn nát tờ tiền 100$ cuối cùng. Christy và Joe Lawrenson đã gửi đến sở Tài chính một lá thư giải thích những gì đã xảy ra, mong được hoàn trả lại. Họ nói Tuity là một chú chó ngoan. “Từ giờ chúng tôi sẽ để tiền tránh xa tầm của Tuity” – ông Lawrenson cho biết. Gia đình Lawrenson nuôi Tuity từ bé và đây không phải là lần đầu tiên Tuity ăn những thứ kỳ lạ, như một mẩu thuốc lá của ông chủ. Tuity thuộc giống chó Labrador Retriever, đã được 4 tuổi.