Cậu bé hút chặt kim loại trên cơ thể

ANTĐ - Một cậu bé 11 tuổi ở Brazil được mệnh danh là “cậu bé nam châm” bởi lẽ các vật dụng kim loại đều có thể dính trên da cậu.

Cậu bé Paulo David Amorim ở bang Rio Grande do Norte có khả năng “hút” dĩa, kéo và thậm chí cả nồi bằng kim loại vào cơ thể.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh TV Globo, cha của cậu bé, ông Junior Amorim nói rằng khi ông nhờ cậu mang dao và dĩa tới, “thì thật ngạc nhiên, chúng dính chặt lấy Paulo”.

 
Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.
  Điện thoại di động, máy cạo râu, kéo, dao, dĩa… bị “hút” trên người Paulo

Paulo nói rằng bạn cùng lớp bắt đầu gọi cậu là “nam châm” và thường bảo cậu biểu diễn “sức mạnh” trên lớp. “Ở trường mọi người hay yêu cầu tôi biểu diễn màn gắn đồ kim loại lên cơ thể, họ cứ nghĩ tôi có mẹo gì đó”, Paulo David nói.

Bác sĩ Dix-Sept Rosado Sobrinho chia sẻ với TV Globo rằng ông ấy chưa từng gặp một trường hợp nào như Paulo David trong suốt 30 năm trong nghề. Tuy nhiên ông cũng khẳng định rằng sức khỏe của cậu bé không hề gặp nguy hiểm.