Cá sấu béo phì chết vì ăn quá nhiều đồ hiến tế

ANTĐ - Một con cá sấu 100 tuổi vốn đã béo phì, chết sau khi ăn quá nhiều gà và dê do người dân hiến tế cầu may.

Người chăm sóc cá sấu, ông Mohammed Sarwar ở Hazrat Ali Khan Jahan Shrine, phía tây nam Bangladesh đã tìm thấy xác con vật chết trong chuồng.

Ông Sarwar có tất cả 4 con cá sấu trong ao nhưng 3 con kia cũng đã chết vì ăn quá nhiều, để lại một lượng thức ăn khổng lồ do người dân cung cấp, cho con còn lại.

Cá sấu phát phì do ăn quá nhiều gà và dê

“Chúng tôi đã nhận thức được vấn đề này nhưng không biết phải giải quyết như thế nào. Theo truyền thuyết, bất cứ ai cho những con cá sấu đói ăn thì mọi mong muốn trong trái tim họ đều trở thành hiện thực. Bởi vậy, chúng tôi không thể ngăn cản người khác cho cá sấu ăn”, ông Sarwar 40 tuổi nói.

"Thông thường, họ chỉ cho một con gà nhưng gần đây nhiều người đã cho cá sấu ăn rất nhiều thịt dê. Họ tin rằng khi hiến tế nhiều thì mong muốn sẽ có cơ hội thành hiện thực cao hơn”.

Một con cá sấu béo chết nổi trong ao của ông Sarwar 

Cá sấu có tuổi thọ tương tự như con người, khoảng từ 70 đến 100 năm, trong đó một con cá sấu thọ nhất đã chết ở vườn thú Nga khi nó được 115 tuổi.