Ấn Độ: Khó xin việc và “tán gái” vì chiều cao khủng, gần 2.5 mét

ANTĐ - Một người đàn ông Ấn Độ cao gần 2.5 m tiết lộ rằng, anh phải rất khó khăn để tìm kiếm một công việc phù hợp và tình yêu của mình do chiều cao quá khủng. 

Ấn Độ: Khó xin việc và “tán gái” vì chiều cao khủng, gần 2.5 mét ảnh 1Dharmendra Singh cao gần 2.5 m, là người cao thứ 2 trên thế giới
Dharmendra Singh, đến từ Meerut, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, là người cao thứ 2 trên thế giới sau Sultan Kosen- người đàn ông cao nhất thế giới. Người ta tưởng rằng, cuộc sống của anh rất tốt vì là một người nổi tiếng, nhưng thực tế, với chiều cao khổng lồ, Dharmendra đang phải vật lộn để tìm kiếm người yêu và việc làm dù cho anh có bằng thạc sĩ tiếng Hin-di.
Ấn Độ: Khó xin việc và “tán gái” vì chiều cao khủng, gần 2.5 mét ảnh 2Vì quá cao nên Dharmendra Singh không dám nói chuyện với các bạn nữ

Dharmendra Singh bộc bạch: “Ở trường tôi là một người rất nhút nhát, không dám tới gần các cô gái để trò chuyện. Tôi rất ngưỡng mộ họ, nhưng không bao giờ có được cô gái của riêng mình vì sự chênh lệch chiều cao quá lớn”.
Ấn Độ: Khó xin việc và “tán gái” vì chiều cao khủng, gần 2.5 mét ảnh 3Dharmendra Singh không thể kiếm được việc làm vì quá cao

Gạt rắc rối trong việc “tán tỉnh” phụ nữ sang một bên, vấn đề lớn khác mà anh Dharmendra gặp phải trong cuộc sống là công việc. Anh nói: “Bất cứ khi nào đi phỏng vấn xin việc làm, nhà tuyển dụng đều hỏi rằng, làm thế nào tôi có thể làm việc với chiều cao như thế này?”.

Ấn Độ: Khó xin việc và “tán gái” vì chiều cao khủng, gần 2.5 mét ảnh 4Với chiều cao quá khổ, anh phải làm "nghệ sĩ kỳ dị" tại công viênBất đắc dĩ, anh đã phải làm việc như một nghệ sĩ “kỳ dị”, một người mẫu ảnh tại một công viên giải trí địa phương. Theo Dharmendra, anh sẽ nhận được 10 xu cho mỗi lần chụp ảnh. Thế nhưng, một số người trả tiền, một số chạy đi luôn mà không trả tiền.

Dharmendra Singh cho biết: “Với công việc trên, tôi cũng nhận được mức lương hàng tháng là 10.000 rupee, nhưng với ngần ấy tiền, phải chật vật lắm tôi mới có thể trang trải cuộc sống của mình”.
Ấn Độ: Khó xin việc và “tán gái” vì chiều cao khủng, gần 2.5 mét ảnh 5Ấn Độ: Khó xin việc và “tán gái” vì chiều cao khủng, gần 2.5 mét ảnh 6Dharmendra luôn gặp khó khăn lớn trong sinh hoạt hàng ngày

Trong suốt tuổi thơ, Dharmendra Singh luôn bị bạn bè trêu chọc vì chiều cao quá khổ. Các bạn học luôn gọi anh là “hươu cao cổ” hoặc là “lạc đà”. Điều này khiến Dharmendra bị tổn thương và ngày càng nhút nhát.

Mặt khác, trong cuộc sống anh cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn mà một người bình thường không hề mắc phải như đi chợ, đi bộ, vệ sinh cá nhân và một số vấn đề khác.