Ấn Độ: 109 người đàn ông bị bắt giam vì... tiểu tiện nơi công cộng

ANTĐ -Trong một động thái chưa từng có, cảnh sát thành phố Agra (Ấn Độ) vừa bắt giam 109 người đàn ông vì tội đi tiểu bừa bãi nơi công cộng.

Sở cảnh sát thành phố cho biết, trong số những người bị bắt giữ có 27 người bị “bắt quả tang” đang tiểu tiện trên đường ray xe lửa và khu vực bãi đậu xe. Những người này sẽ bị giam giữ trong 24 giờ đồng hồ và bị phạt từ 100 rupee đến 500 rupee.

“Trong một chiến dịch đặc biệt ở Agra, 109 người đàn ông đã được đưa đến các nhà tù và phạt lên đến 500 rupee vì tội tiểu tiện bừa bãi trong khu vực nhà ga xe lửa thành phố. Đó là một hành vi thô lỗ và bất lịch sự ngay trước mặt phụ nữ và trẻ nhỏ”, tờ Times of India trích dẫn báo cáo của sở cảnh sát thành phố.
Ấn Độ: 109 người đàn ông bị bắt giam vì... tiểu tiện nơi công cộng ảnh 1Nhiều người cho rằng động thái của cảnh sát Agra là điều vô cùng cần thiết

Ông Gopeshnath Khanna, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết, trường hợp đặc biệt là một lái xe đã bị giam giữ trong 48 giờ qua vì các hành động tương tự. Ngoài ra, ông Khanna cũng lưu ý, nhiều người trong số những người bị bắt giam bị phạt vì uống rượu say, khạc nhổ bừa bãi giữa nơi đông người.

Động thái này của cảnh sát thành phố diễn ra sau khi các quan chức làm việc tại nhà ga xe lửa phàn nàn về mùi hôi thối và các vết bẩn ố vàng trên các bức tường trong khu vực.

Giới chức thành phố Agra cho biết, các hình phạt chưa từng có này của Ấn Độ là một phần trong chiến dịch có tên là “Swachh Bharat” của Thủ tướng Narendra Modi. Theo đó, người phạm tội sẽ bị kết án theo Điều 34 trong đạo luật Cảnh sát, hình phạt cho các hành vi bất lịch sự, gây phiền toái ảnh hưởng đến người khác tại nơi công cộng.

Chiến dịch này của Ấn Độ nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ phía công chúng, nhiều người cho rằng điều này là vô cùng cần thiết để loại bỏ những hành vi thiếu văn minh trong xã hội, đặc biệt là đối với một thành phố du kịch nổi tiếng như Agra.