Vượt qua cú sốc

ANTĐ - Bên cạnh việc tìm ra sự thật, điều nhiều người quan tâm là Công Phượng tiếp nhận và hành xử như thế nào khi vụ việc với tính chất nghiêm trọng ngày một lớn. 

Vượt qua cú sốc ảnh 1Lịch học tập dày đặc cũng phần nào giúp Công Phượng vượt qua cú sốc

Nghi vấn Công Phượng gian lận tuổi nổi lên từ ngày 8-11, sau khi một tờ báo thể thao đăng tải bài viết: “Công Phượng 19 hay 21 tuổi?”, trong đó đưa ra nhiều tài liệu mâu thuẫn về ngày, tháng, năm sinh của cầu thủ này. Sau đó, một loạt tờ báo và cả Chuyển động 24h của VTV đi sâu vào tìm hiểu khiến vụ việc ngày một bị đẩy đi xa. Một tuần qua với “nạn nhân” Công Phượng là quãng thời gian không mấy dễ chịu, nhất là khi vụ việc xảy ra vào thời điểm cầu thủ trẻ này đang có thời gian nghỉ phép hiếm hoi cùng gia đình tại quê nhà sau nhiều tháng thi đấu các giải lớn, nhỏ. Thậm chí số 10 đã phải lánh mặt khi các đoàn phóng viên tìm về gia đình tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An để tìm hiểu sự thật. 

Trò chuyện với phóng viên sau khi gửi công văn đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh tuổi thật của Công Phượng, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh tâm sự: “Dù sự thật có thế nào, suy cho cùng Công Phượng cũng là nạn nhân từ những việc làm sai trái của người lớn”. Đặc biệt, ông Tấn Anh tỏ ra rất khâm phục khi kể về nếp sinh hoạt của Công Phượng trong thời gian bị nghi vấn gian lận tuổi và nhất là cách chàng trai trẻ đối mặt với cú sốc đầu đời: “Tôi nghĩ với một cầu thủ trẻ khi vấp vào vụ việc lớn như vậy sẽ bị ảnh hưởng tâm lý và có thể đôi lúc thiếu kìm chế mà có những hành động, phát ngôn thể hiện sự tức tối. Nhưng thật bất ngờ khi suốt thời gian qua, Công Phượng tỏ ra điềm tĩnh đón nhận sự việc, cũng như cách mà cầu thủ này nhoẻn nụ cười (thay vì ăn mừng đầy phấn khích) khi ghi siêu phẩm vào lưới U19 Australia. Đôi lúc quan sát tôi thấy cháu có nét trầm tư, song hình ảnh quen thuộc vẫn là những nụ cười trên gương mặt”. 

Kể từ khi xảy ra vụ việc, phía HAGL cùng các thành viên đội bóng thường xuyên động viên tinh thần Công Phượng, song điều cốt yếu vẫn là cách mà tiền đạo số 10 này tự mình vượt qua cú sốc. Thời gian này, ngoài việc tập luyện, Công Phượng còn có nhiệm vụ học tập. Đều đặn mỗi ngày, sáng đi học đại học, chiều tập luyện, còn tối lại học bổ túc ngoại ngữ. “Lịch học tập dày đặc cũng phần nào giúp cháu tạm quên đi gánh nặng tâm lý nhưng một hành động của Phượng làm tôi bất ngờ và nể phục, đó là khi có thời gian rảnh, cháu lại chơi đùa với các học viên Học viện HAGL Arsenal JMG nhỏ tuổi hơn. Khoảng thời gian vui đùa đó là cách để Phượng tự giải tỏa tâm lý trong quãng thời gian khó khăn này”, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh tâm sự.