Việt Nam thua Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018

ANTĐ - Trận đấu rất đáng chú ý ở vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019 giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam ở Bangkok tối nay đã kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. 

Khỏi cần nói nhiều thì ai cũng biết ĐT Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn ĐT Việt Nam trong trận đấu này. Với một đội hình tài năng đang vào độ chín, dưới đôi bàn tay huấn luyện của Kiatisuk, lại được chơi trên sân nhà Rajamangala... người ta cho rằng cửa thắng của Thái Lan là rất lớn.

Việt Nam thua Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 ảnh 1

ĐT Việt Nam (áo đỏ) đã có một trận đấu kiên cường trước ĐT Thái Lan, nhưng vẫn không đủ giữ lại 1 điểm

Thế nhưng, ĐT Việt Nam cũng không hề cho thấy họ quá lép vế so với đối thủ. Dù vậy, với một chiến thuật hợp lý, cùng một ngày thi đấu xuất sắc của thủ môn Tô Vinh Lợi, thật tiếc là các học trò HLV Miura đã không thể giữ thành công 1 điểm, khi phải chơi ở thế thiếu người trong 20 phút cuối trận.

Đội hình xuất phát hai đội:

Thái Lan: Sinthaweechai Hathairattanakool, Theeraton Bunmathan, Suttinan Phuk-hom, Narubadin Weerawatnodom, Koravit Namwiset, Roekrit Thaweekarn, Sarach Yooyen, Sanrawat Dechmitr, Chanathip Songkrasin, Nurul Sriyankem, Teerasil Dangda.  

Việt Nam: Vĩnh Lợi, Thanh Hiền, Ngọc Hải, Huy Cường, Minh Tùng, Trọng Hoàng, Minh Châu, Khánh Lâm, Huy Toàn, Hải Anh, Công Vinh.

Việt Nam thua Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 ảnh 2

Một pha bóng nảy lửa ở khu trung tuyến của trận đấu này

Với lợi thế sân nhà, Thái Lan tấn công ào ạt ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó, ĐT Việt Nam thu mình chấp nhận chơi phòng ngự phản công chờ cơ hội. Dù vậy, cách chơi phòng ngự của đội khách vẫn khiến rất nhiều CĐV Việt Nam lo lắng, khi hai hậu vệ biên là Huy Cường và Minh Tùng liên tục để lộ những khoảng trống, để các cầu thủ chạy cánh của Thái Lan khoét vào. 

Rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Tô Vinh Lợi xuất phát từ những miếng tấn công ở cánh. Rất may là sự vô duyên của các chân sút Thái Lan, cộng với những pha phản xạ, ra vào tuyệt vời của Vĩnh Lợi đã giúp đội khách giữ sạch lưới trong hơn 70 phút của trận đấu.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 72, khi tiền vệ Minh Châu phải nhận thẻ vàng thứ 2, do kéo ngã Phukhom ở khu vực giữa sân. ĐT Việt Nam phải thi đấu với 10 người và mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Sự vắng mặt của Minh Châu khiến tuyến giữa của chúng ta bị hổng nghiêm trọng. Và người Thái đủ tinh quái và sắc sảo để khoét vào đúng điểm yếu này. Phút 81, tiền vệ Pokklaw A Nan bình tĩnh lừa qua một cầu thủ ĐT Việt Nam rồi tung cú sút xa hiểm hóc ở khoảng cách 24m vào góc dưới tay trái khung thành khiến Vĩnh Lợi hoàn toàn bó tay.

Việt Nam thua Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 ảnh 3

Hàng thủ của ĐT Việt Nam đã chơi tương đối ổn cho đến khi để thủng lưới từ một cú sút xa

Trong quãng thời gian còn lại, ĐT Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ, nhưng việc thi đấu thiếu người, cộng với sức ép ghê gớm ở "chảo lửa" Rajamangala đã không thể giúp các học trò của HLV Miura thành công.

Trận thua này đã đặt dấu chấm hết cho cơ hội của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018, nhưng cơ hội của thầy trò HLV Miura ở vòng loại Asian Cup 2019 vẫn còn nguyên, với những trận còn lại của bảng F theo lịch thi đấu sau đây:

LỊCH THI ĐẤU BẢNG F CỦA ĐT VIỆT NAM - ASIAN CUP 2019

24-05-15       Thái Lan - Việt Nam

03-09-15       Việt Nam - Indonesia

08-09-15       Đài Loan (TQ) - Việt Nam

08-10-15       Việt Nam - Iraq

13-10-15       Việt Nam - Thái Lan

17-11-15       Indonesia  - Việt Nam

24-03-16       Việt Nam - Đài Loan (TQ)

29-03-16       Iraq - Việt Nam