U23 Việt Nam gặp U23 Macau (Trung Quốc): Thắng đậm mới mong đi tiếp

ANTĐ - Để nuôi hy vọng lọt vào top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé dự VCK U23 châu Á 2016, chiều nay (31-3), thầy trò HLV Miura không những cần thắng Macau, mà còn phải nỗ lực tạo ra cách biệt lớn. 

U23 Việt Nam gặp U23 Macau (Trung Quốc): Thắng đậm mới mong đi tiếp ảnh 1Đây là lúc Công Phượng cần chứng tỏ khả năng săn bàn của mình 
Ảnh: BẢO LÂM

Việc để thua U23 Nhật Bản 0-2 khiến ĐT U23 Việt Nam chỉ còn cơ hội cạnh tranh vé đi Qatar năm sau với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Sau lượt trận hôm 29-3, U23 Việt Nam có 3 điểm cùng hiệu số -1. So với thành tích của các đội đang xếp nhì bảng còn lại, chúng ta xếp thứ… 9/10. Cụ thể: 1. U23 Indonesia (6 điểm, hiệu số +7), 2. U23 Yemen (6 điểm, hiệu số +6), 3. U23 Uzbekistan (6 điểm, hiệu số +6), 4. U23 Thái Lan (6 điểm, hiệu số +5), 5. U23 Myanmar (6 điểm, hiệu số +4), 6. U23 Lào (4 điểm), 7. U23 Oman (4 điểm), 8. U23 Saudi Arabia (4 điểm) và 9 là U23 Việt Nam (3 điểm, hiệu số -1).

Trong số những đội bóng xếp trên U23 Việt Nam, Yemen và Uzbekistan có nhiều cơ hội nhất, khi chỉ cần hòa là có thể đi tiếp và chỉ phải gặp những đội bóng ngang hoặc yếu hơn ở lượt trận cuối là UAE và Syria. Trong khi đó, các đội Lào, Oman  và Saudi Arabia, mặc dù đều có 4 điểm nhưng sẽ gặp muôn vàn khó khăn ở lượt trận cuối, trước những đối thủ sừng sỏ là Trung Quốc, Iraq và Iran. Những đối thủ lớn nhất của chúng ta trong cuộc đua này là những đội bóng thuộc Đông Nam Á: Thái Lan, Indonesia và Myanmar. Tuy nhiên, cả 3 đội này đều phải gặp những đội bóng lớn ở lượt trận cuối lần lượt là Triều Tiên, Hàn Quốc và Australia. 

Như vậy, dù mới chỉ có 3 điểm, nhưng việc chỉ phải gặp U23 Macau ở trận đấu chiều nay mở ra rất nhiều cơ hội cho HLV Miura và các học trò. Theo tính toán, ĐT U23 Việt Nam cần 6 điểm và hiệu số ít nhất là +5 để có thể hy vọng vào một suất đi tiếp. Thế nên, U23 Việt Nam phải thắng Macau ít nhất là 6-0, đồng thời hy vọng các trận đấu cùng giờ có kết quả thuận lợi để đạt mục tiêu.          

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức: “Công Phượng, Tuấn Anh có thể làm tốt hơn thế!”

Thật lòng tôi chưa hài lòng với những gì Công Phượng thể hiện ở 2 trận vòng loại U23 châu Á, ngay cả khi cầu thủ này góp công lớn trong chiến thắng 2-1 trước U23 Malaysia. So với những gì Công Phượng thể hiện ở trận thắng Australia 5-1 (vòng loại U19 châu Á năm 2014-PV), rõ ràng còn kém xa. Với tôi, Tuấn Anh là cầu thủ số 1 của CLB HAGL. Tôi đánh giá cậu ta còn cao hơn Công Phượng. Nhưng tiếc là tiền vệ này cũng chưa thể hiện được hết năng lực tại giải. Thời gian qua, dư luận bàn tán quá nhiều về Công Phượng, đó là quyền của họ. Nhưng tôi nghĩ, tốt nhất là chúng ta nên để Công Phượng dồn hết tâm trí cho việc đá bóng thay vì dồn quá nhiều áp lực cho cậu ấy. 

HLV Miura (U23 Việt Nam): “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức”

Với 3 điểm, hiệu số -1 sau 2 trận, rõ ràng mục tiêu vào vòng chung kết của U23 Việt Nam đang trở nên rất khó khăn. U23 Macau không dễ chơi bởi họ đã gây ra nhiều khó khăn cho chủ nhà U23 Malaysia. Tôi cũng không có nhiều thông tin về đội bóng này. Dẫu sao mục tiêu của chúng tôi phải là một chiến thắng đậm. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức ở trận này.

HLV Tam Iao San (U23 Macau): “Một trận đấu khó đợi chúng tôi”

Theo dõi những trận đấu vừa qua có thể khẳng định U23 Việt Nam là một tập thể mạnh. Họ có những cá nhân chơi bóng kỹ thuật và tốc độ. Cầu thủ số 10 (Công Phượng) trên hàng công rất đáng sợ và nguy hiểm. Bên cạnh đó, hàng thủ U23 Việt Nam cũng chơi rất kín kẽ. Một trận đấu hết sức khó khăn đang đón đợi chúng tôi. Song chúng tôi cũng không muốn phải trắng tay rời giải.