Tuấn Anh - nguyên nhân của sự bất ổn ở HAGL?

ANTĐ - Từng được kỳ vọng rất lớn, nhưng Nguyễn Tuấn Anh lại chơi rất mờ nhạt thời gian qua, tỉ lệ thuận với phong độ đáng buồn của HAGL.

 “Bầu” Đức từng tuyên bố, ở đội bóng phố Núi không ai giá trị bằng Tuấn Anh, kể cả Công Phượng. Trong đợt tập huấn tại Anh, chính HLV Wenger của Arsenal cũng đánh giá Tuấn Anh cao nhất trong lứa trẻ của Học viện HAGL JMG, nhờ tư duy chiến thuật sắc bén và hiện đại.

 Thế nhưng trong khoảng nửa năm trở lại đây, Tuấn Anh mờ nhạt một cách khó hiểu. Trong màu áo ĐT U23 Việt Nam, tiền vệ này gần như không để lại dấu ấn nào. Trong khi đó, ở 2 trận có kết quả đáng buồn gần nhất của HAGL (thua SLNA 0-2 và để Đồng Nai gỡ hòa 2-2 vào phút cuối), Tuấn Anh đều cho thấy sự bất ổn của bản thân. Là người chơi ở trung tâm, hỗ trợ phòng ngự và phát động tấn công, nhưng trong cả hai vai trò này, Tuấn Anh đều chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2014 trong cuộc bầu chọn gần đây thường xuyên tỏ ra thất thế trong những cuộc tranh chấp tay đôi và khả năng sáng tạo của anh cũng bị hạn chế đáng kể khi đối đầu với những tiền vệ giàu kinh nghiệm. 

Nếu cứ chơi thế này, chưa biết chừng Tuấn Anh sẽ khó có cơ hội tham dự SEA Games và bản thân anh cũng đang mang tới một mối lo ngại cho chặng đường còn lại của HAGL.