HLV Miura:

Toàn đội nhập cuộc với tinh thần thoải mái nhất

ANTĐ - Một ngày trước trận đấu quan trọng gặp Malaysia tại vòng loại U23 châu Á, phóng viên ANTĐ có cuộc trao đổi với HLV trưởng U23 Việt Nam, Toshiya Miura.

Toàn đội nhập cuộc với tinh thần thoải mái nhất ảnh 1U23 Việt Nam tích cực rèn các miếng tấn công và dứt điểm trong buổi tập sáng 25-3

- PV: Xin ông cho biết tình hình sức khỏe cũng như tinh thần của đội tuyển? 

- HLV Miura: Những cầu thủ còn chấn thương khi sang đây đã hồi phục và có thể ra sân ở trận gặp Malaysia sắp tới. Còn tinh thần, cầu thủ của tôi đang rất quyết tâm và sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới.

- U23 Việt Nam đã trải qua một tháng rèn luyện. Đâu là điểm khiến ông hài lòng và chưa hài lòng?

- Các cầu thủ đã dần ăn ý với nhau trong các pha phối hợp, khiến tôi rất yên tâm. Tôi cũng hài lòng với thể lực và kỹ chiến thuật của từng tuyển thủ. Vấn đề còn lại là khả năng ghi bàn. Chúng tôi đang cùng nhau làm hết mình để cải thiện khâu dứt điểm. Tôi luôn nói với cầu thủ của mình phải luôn tập trung để tận dụng tốt các cơ hội. Muốn thắng Malaysia, cầu thủ của chúng tôi phải ghi bàn.

- Ông đánh giá thế nào về Malaysia và có nhiều thông tin về đối thủ cạnh tranh tấm vé đi tiếp với U23 Việt Nam này không?

- Malaysia là một đối thủ mạnh, vừa trải qua chuỗi trận giao hữu ấn tượng. Tôi đã theo dõi một số băng hình và biết về lối chơi của họ. Trận đấu tới, họ có lợi thế của đội chủ nhà. Tôi đánh giá cao Malaysia, nhưng cơ hội giành cho 2 đội theo tôi là ngang nhau. Đội nào tiếp cận trận đấu tốt và tận dụng được cơ hội sẽ giành chiến thắng. Tại bảng đấu này, Nhật Bản vượt trội hơn hẳn nên chắn chắn sẽ đoạt ngôi nhất bảng. Macau (Trung Quốc) có vẻ yếu hơn và chúng tôi có thể thắng. Vì vậy, Malaysia sẽ là đối thủ mà chúng tôi cần phải thắng để hy vọng có vé dự vòng chung kết U23 châu Á năm sau.

- Chỉ tiêu vượt qua vòng bảng mà ông đặt ra cùng với sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ Việt Nam liệu có tạo sức ép tâm lý cho U23 Việt Nam?

- Ở mọi giải đấu, tôi luôn chuẩn bị đầy đủ. Tôi muốn cầu thủ thi đấu hết mình để có được thành quả tốt nhất. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ và tôi tin, họ sẽ nhập cuộc với sự thoải mái nhất. Chúng tôi không hề bị áp lực nào chi phối cả. Toàn đội đã sẵn sàng cho giải đấu. 

- Xin cảm ơn ông!

Rèn miếng dứt điểm

So với 2 buổi tập trước đó, sáng qua 25-3, HLV Miura đã tăng cường độ tập luyện cho các tuyển thủ. Đáng chú ý ở bài tập đối kháng, khoảng 5-6 cầu thủ sẽ phối hợp ở giữa sân với yêu cầu mở rộng bóng sang hai bên cánh, bật một chạm để tiếp cận khung thành đối phương. Người cuối cùng nhận bóng phải dứt điểm ngay, kể cả trong tư thế không thuận lợi. Cuối buổi tập, HLV Miura xếp riêng Công Phượng và Mạnh Hùng tập sút phạt hàng rào. Suốt buổi tập, HLV Miura thường xuyên cắt còi tạm dừng buổi tập để chỉ lỗi sai và cách giải quyết cho từng vị trí trên sân. Do thời tiết nắng nóng, cường độ tập luyện cao nên các tuyển thủ phải liên tục dừng tập 1-2 phút để uống nước. 

Sẽ cống hiến hết mình 

Trưa qua (25-3), đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia do bà Tô Thị Ngọc Hương dẫn đầu đã tới khách sạn Grand Blue Wave thăm và động viên đội U23 Việt Nam. Tại đây, bà Hương chúc toàn đội thi đấu đạt kết quả tốt nhất tại vòng loại U23 châu Á sắp tới. Thay mặt toàn đội, Trưởng đoàn Lê Hoài Anh bày tỏ sự cảm ơn và cho biết toàn đội đang rất quyết tâm và sẽ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.