Tiền đạo Mạc Hồng Quân: Muốn vô địch thì phải đánh bại mọi đối thủ!

ANTĐ - Tiền đạo U23 Việt Nam Mạc Hồng Quân chia sẻ quan điểm về kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 2015 diễn ra chiều 15-4-2015.

Lá phiếu kém may mắn đưa U23 Việt Nam vào bảng đấu "tử thần", cùng với Thái Lan, Malaysia, Lào, Brunei và Đông Timo. Ngoài việc sớm đụng độ 2 đối thủ mạnh của khu vực là Thái Lan, Malaysia ngay từ vòng bảng, thì việc phải thi đấu nhiều hơn các đội bảng A (gồm Singapore, Indonesia, Myanmar, Philippines, Campuchia) cũng bị xem là bất lợi.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ qua điện thoại, tiền đạo Mạc Hồng Quân - người vừa được HLV Miura triệu tập vào danh sách tập trung đá SEA Games 28, chia sẻ: "Là cầu thủ, với tôi gặp đội bóng nào cũng vậy, đều phải đá hết mình, đã ra sân là phải chơi hết 100% công suất. Bảng A cũng có nhiều đội bóng không dễ chơi như Singapore, Indonesia hay Philippines. Và trên hết, nếu muốn tiến tới bục cao nhất của giải đấu thì buộc anh phải đánh bại mọi đối thủ".

Tiền đạo Mạc Hồng Quân: Muốn vô địch thì phải đánh bại mọi đối thủ! ảnh 1

Mạc Hồng Quân: "Gặp đối thủ nào cũng vây thôi. Đã ra sân là chiến đấu hết mình"

Tiền đạo từng cùng Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Iran 4-1 tại ASIAD chia sẻ thêm: "Nếu nhìn lạc quan hơn thì nếu vượt qua vòng bảng, đối thủ của chúng ta ở bán kết sẽ "nhẹ ký" hơn, ít nhất là so với Thái Lan".

Các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 28 sẽ được tổ chức trên 2 sân Jalan Besar và Bishan, trong đó sân Jalan Besar là sân cỏ nhân tạo. Nếu phải thi đấu trên sân này sẽ là bất lợi với các đội bóng. 

"Trước đến nay chúng ta đã quen thi đấu trên sân cỏ tự nhiên. Các đội bóng khác cũng vậy. Nên khi đá sân cỏ nhân tạo sẽ ít nhiều gặp bất lợi, như độ nảy của bóng thay đổi (so với mặt cỏ tự nhiên), hoặc khi chơi dưới trời nắng trên mặt cỏ nhân tạo sẽ rất khó chịu. Tuy nhiên, không chỉ chúng ta mà các đội bóng cũng phải đối mặt khó khăn này. Điều quan trọng là toàn đội chuẩn bị tốt nhất trước khi vào giải đấu", tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân nói.

Để chuẩn bị cho SEA Games 28, HLV Miura đã trình Tổng cục TDTT danh sách 36 tuyển thủ gọi tập trung vào ngày 5-5 tới và không loại trừ khả năng danh sách này sẽ được bổ sung nếu HLV Miura tìm thêm được cầu thủ ưng ý trong quá trình dự khán V-League, hạng Nhất.

U23 Việt Nam sẽ tập trung từ 5-5 tại Hà Nội và ngày 23-5 sang Singapore dự SEA Games 28. Trong khoảng thời này, đội tuyển có 5 trận giao hữu và đá tập với "quân xanh" chất lượng. Tại cuộc họp với Tổng cục TDTT vừa qua, HLV Miura đã xin hạ chỉ tiêu từ "vào chung kết" xuống còn "vào bán kết" và được chấp thuận.