Thị trường chuyển nhượng Premier League: Mùa đông nóng bỏng

ANTĐ - Không phải chính vụ nhưng thị trường chuyển nhượng mùa đông hứa hẹn không khí sôi động tại Premier League. Man United, Arsenal, Liverpool… đều đang chờ đợi để cải thiện lực lượng sau màn trình diễn thiếu thuyết phục kể từ đầu mùa giải. 

Thị trường chuyển nhượng Premier League: Mùa đông nóng bỏng ảnh 1Torres có thể trở lại Liverpool

Bất chấp chi tiêu 34 triệu bảng để đưa Alexis Sanchez về từ Barcelona hồi mùa hè và hợp đồng kỷ lục trị giá 42,5 triệu bảng trước đó 1 năm mua Mesut Ozil từ Real Madrid, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, HLV của Arsenal, Arsene Wenger vẫn chưa thực hiện được những thương vụ cần thiết tại Emirates. Hồi mùa hè, Arsenal đã cho phép hậu vệ Thomas Vermaelen sang Barcelona và đây là một trong những vấn đề quan trọng cần được chiến lược gia người Pháp giải quyết khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 mở cửa. 

Trước lúc bước vào trận đấu với Liverpool tại vòng 17 của Premier League, Arsenal vật lộn ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng, ít hơn 5 điểm so với vị trí thứ tư – vị trí cuối cùng giành vé vớt dự UEFA Champions League. Đôi lúc, hàng tấn công của “Pháo thủ” thành London đã thể hiện sự bế tắc nhưng vấn đề chủ yếu mà thầy trò Wenger vấp phải là lỗ hổng dưới hàng phòng ngự. Arsenal đang thiếu một trung vệ đẳng cấp có thể dẫn dắt các đồng đội, điều gần như ai cũng biết, song không dễ để HLV người Pháp tìm kiếm sự bổ sung hợp lý. 

Tương tự như Arsenal, một trung vệ đẳng cấp cũng là mục tiêu Man United theo đuổi khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 mở cửa trở lại. Dưới triều đại của Louis van Gaal, Quỷ đỏ đang có dấu hiệu khởi sắc. Chuỗi chiến thắng liên tiếp của đội bóng giàu truyền thống nhất Premier League vừa dừng lại ở con số 6 vì trận hòa 1-1 trên sân của Aston Villa, nhưng không thể phủ nhận sự cải thiện rõ rệt của đội bóng thành Manchester so với giai đoạn đầu mùa giải. Mặc dù chi tới 150 triệu hồi mùa hè, Van Gaal không giấu giếm mong muốn ký hợp đồng với một trung vệ hàng đầu thế giới. Quỷ đỏ từng đưa Mats Hummels của Dortmund vào tầm ngắm và họ có thể xúc tiến thương vụ này trong mùa Đông này. 

Trong khi đó, giới truyền thông đảo quốc sương mù đang rỉ tai nhau về thương vụ gây sốc mà Liverpool dự kiến thực hiện vào tháng 1 năm tới: đưa Fernando Torres trở lại Anfield. Torres từng là bản hợp đồng đắt đỏ nhất lịch sử Premier League sau khi chia tay đội bóng vùng Merseyside để gia nhập Chelsea, nơi cầu thủ này vật lộn tìm lại phong độ trước lúc bị đẩy sang Italia cho AC Milan. Sau khi bán Luis Suarez cho Barcelona hồi mùa hè, Liverpool sa sút thảm hại. HLV Brendan Rodgers đã thực hiện những bản hợp đồng với Mario Balotelli, Rickie Lambert và Lazar Markovic nhưng chừng đó không đủ để khỏa lấp chỗ trống mà ngôi sao người Uruguay để lại. Đây là lý do tại sao Rodgers đang muốn đưa ngôi sao 30 tuổi người Tây Ban Nha trở lại Anfield.