Thầy trò HLV Toshiya Miura sẵn sàng đánh bại ĐT Lào

ANTĐ - Sáng nay (25/11), trong khi các đội tuyển khác ém quân tại khách sạn để chuẩn bị cho lượt trận đấu thứ hai, ĐT Việt Nam vẫn tranh thủ xỏ giầy ra sân tập. Mục đích chính của HLV trưởng Toshiya Miura là giúp các học trò hít thở bầu không khí sân cỏ nhằm có tinh thần hứng khởi nhất trước khi bước vào cuộc đọ sức với ĐT Lào.

Thầy trò HLV Toshiya Miura sẵn sàng đánh bại ĐT Lào ảnh 1
Tuyển Việt Nam đã có buổi tập mang tính thư giãn trước trước trận đấu gặp ĐT Lào

Chính vì vậy, buổi tập chỉ kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ với giáo án là các bài khởi động nhẹ nhàng. Ngoại trừ  hậu vệ Huy Cường vắng mặt do đang bị sốt (viêm amidan), tất cả các tuyển thủ còn lại đều tỏ ra rất hưng phấn và sung sức. Ngay cả hậu vệ Xuân Thành cũng hồi phục chấn thương và tập luyện trở lại cùng với các đồng đội.

Sau lượt trận đầu tiên tại bảng A, giới chuyên môn nhận định 2 suất vé đi tiếp sẽ là cuộc cạnh tranh giữa ĐT Việt Nam, Indonesia và Philippines. Tuy nhiên, HLV trưởng Toshiya Miura không bao giờ cho phép các học trò chủ quan như vậy. Nhà cầm quân người Nhật Bản luôn căn dặn các học trò phải dành sự tôn trọng tuyệt đối trước bất cứ đối thủ nào. Theo quan điểm của ông Miura, sự tập trung và kỷ luật sẽ là chìa khoá dẫn đến thành công trong các trận đấu của ĐT Việt Nam.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Toshiya Miura khẳng định, mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành chiến thắng trước ĐT Lào và ông sẽ lựa chọn lối chơi tấn công để hiện thực hoá điều đó. Thực tế, lịch sử đang đứng về phía ĐT Việt Nam, bởi trong tổng số 9 lần đọ sức kể năm 1991 đến nay, ĐT Việt Nam đã 8 lần đánh bại ĐT Lào và chỉ để đội bạn chia điểm duy nhất 1 lần. Ngay cả ở thời điểm hiện tại, dù thể hiện những tiến bộ đáng ghi nhận, nhưng đội tuyển xứ Triệu voi vẫn chưa thể xem là đối trọng với ĐT Việt Nam.

Theo nhận định của trợ lý Đặng Phương Nam, lối chơi sở trường của ĐT Lào là phòng ngự - phản công và chủ yếu xoay quanh 2 hạt nhân là tiền đạo Khampheng Sayavutth và tiền vệ tấn công Vilayout Sayyabounsou. Tại trận gặp Philippines, Khampheng đã thi đấu rất bản lĩnh và chính là tác giả của pha đá phạt đẹp mắt làm tung lưới Philippines, giúp Lào mở tỷ số. Trong khi đó, Vilayout tỏ ra cơ động nhờ những pha đi bóng kỹ thuật và có khả năng quan sát khá sắc bén.

Thầy trò HLV Toshiya Miura sẵn sàng đánh bại ĐT Lào ảnh 2
CV9 sẽ có tên trong đội hình xuất phát?

Tuy nhiên, cũng như ĐT Việt Nam, điểm yếu của tuyển Lào là ở tuyến phòng ngự. Khả năng bọc lót kém và thiếu tập trung trong nhiều thời điểm được xem là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại đậm của các học trò HLV David Booth trước ĐT Philippines. Bản thân nhà cầm quân người Anh cũng đã sớm nhận ra “tử huyệt” này và hy vọng hàng phòng ngự của ĐT Lào sẽ không tái phạm những sai lầm tai hại như trong trận đấu gặp Philippines.

“Chúng tôi đã họp với các cầu thủ để rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cả về chuyên môn lẫn tâm lý cho trận đấu với ĐT Việt Nam. Chúng tôi biết rằng, Việt Nam là đội bóng mạnh và rất khó để đánh bại, nhất là khi họ được tiếp thêm sức mạnh từ rất đông đảo CĐV nhà. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có màn trình diễn tốt”, HLV David Booth nói.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Lào sẽ diễn ra vào lúc 19h00 tối nay trên SVĐQG Mỹ Đình. Dù HLV trưởng Toshiya Miura không tiết lộ đội hình xuất phát, nhưng theo phán đoán, rất có thể Công Vinh sẽ được tung vào sân ngay từ đầu để thay thế Hải Anh đá cặp với Văn Quyết. Ở khu trung tuyến, Hoàng Thịnh nhiều khả năng sẽ phải trả vị trí cho Tấn Tài. Trong khi đó, tại hàng phòng ngự, do Xuân Thành chưa thật sự hồi phục chấn thương nên Huy Toàn hoặc Minh Tùng sẽ được lựa chọn.