ĐT nữ Việt Nam giành vị trí thứ 4 ở ASIAD 17:

Thành công ngoài mong đợi

ANTĐ - Để thua đội tuyển chủ nhà 0-3 trong trận tranh HCĐ, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn có quyền tự hào với những gì mình đã làm được.

ĐT nữ Việt Nam (trái) đã có một giải đấu thành công. Ảnh: QUANG THẮNG

Trận đấu tranh HCĐ giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Hàn Quốc diễn ra chiều qua được coi là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung hy vọng vào một kỳ tích, sau khi đã lọt vào top 4 đội bóng mạnh nhất ASIAD năm nay. Tuy nhiên, dù đã thi đấu đầy cố gắng và nỗ lực, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn không thể làm nên bất ngờ trước đội chủ nhà. 

Trong hiệp 1, ĐT nữ Việt Nam đã thành công với lối chơi phòng ngự phản công, khi buộc Hàn Quốc phải rời sân tạm nghỉ với tỉ số 0-0. Tuy nhiên, sang đến hiệp 2, sự chênh lệch về đẳng cấp đã được thể hiện rõ nét, khi các chân sút nữ Hàn Quốc liên tiếp ghi 2 bàn trong các phút 55 và 57, trước khi ấn định tỉ số 3-0 ở phút 67. Dù thua, nhưng HLV Mai Đức Chung và các học trò đã có một giải đấu thành công ngoài mong đợi, khi lần đầu tiên lọt vào top 4 đội mạnh nhất ở ASIAD.