Thắng Lào 3-0, Việt Nam rộng cửa vào bán kết

ANTĐ - Chiến thắng khá vất vả của thầy trò HLV Miura trước ĐT Lào ở Mỹ Đình tối nay đã giúp ĐT Việt Nam có 4 điểm và đặt 1 chân vào bán kết AFF Suzuki Cup 2014.

Sau khi bị Indonesia cầm hòa 2-2 ở lượt trận ra quân, ĐTVN buộc phải thắng Lào để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Không những vậy, thầy trò HLV Miura cần phải thắng đậm để có thể tạo lợi thế về chỉ số phụ, nhất là khi Philippines đã bất ngờ thắng Indonesia 4-0 ở trận đấu sớm.

So với trận mở màn, HLV Miura có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý nhất trên hàng tấn công có sự góp mặt của cặp tiền đạo Công Vinh - Anh Đức thay cho cặp Hải Anh - Văn Quyết. Tấn Tài trở lại ở tuyến giữa trong khi ở hàng hậu vệ, Xuân Thành được thay bằng Văn Biển.

Thắng Lào 3-0, Việt Nam rộng cửa vào bán kết ảnh 1

Minh Tuấn (phải) sau bàn mở tỉ số cho ĐTVN

Dù mắc lỗi dẫn tới trận hòa 2-2, nhưng thủ môn Nguyên Mạnh vẫn được HLV người Nhật Bản tin dùng ở vị trí trấn giữ khung thành.

Đúng như dự đoán, trong hiệp thi đấu đầu tiên, ĐT Việt Nam chơi ép sân hoàn toàn trước ĐT Lào và dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Minh Tuấn ở phút 27. Đó là một bàn thắng có dấu ấn rất lớn của Tấn Tài, với đường chọc khe cực kỳ táo bạo và thông minh dành cho tiền vệ người Quảng Ninh.

Trước một đối thủ đa phần là những cầu thủ đang ở tuổi teen, còn non kinh nghiệm, ĐT Việt Nam dễ dàng tiếp tục kiểm soát thế trận sau đó và tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn. 

Nhưng cũng phải đến phút 84, người hâm mộ mới được chứng kiến bàn thắng thứ 2, khi Công Vinh dễ dàng đệm bóng, nâng tỉ số lên 2-0 cho ĐTVN.

Thắng Lào 3-0, Việt Nam rộng cửa vào bán kết ảnh 2

Công Vinh (phải) tiếp tục chứng tỏ duyên ghi bàn ở AFF Suzuki Cup 2014

Đến lúc này, thế trận phòng ngự của đội khách chính thức tan vỡ, và không ngạc nhiên khi các cầu thủ Lào tiếp tục để thua bàn thua thứ 3, khi Huy Hùng băng vào cắt mặt nâng tỉ số lên 3-0 cho ĐTVN sau đường căng ngang của Văn Quyết.

Với chiến thắng này, ĐTVN đã có 4 điểm sau 2 lượt trận, tạm xếp thứ 2 bảng A sau Philippines (6 điểm). Ở lượt cuối, diễn ra vào ngày 28-11, ĐTVN sẽ gặp chính đối thủ này và chỉ cần hòa là nghiễm nhiên giành vé đi tiếp bất chấp kết quả giữa Indonesia và Lào là thế nào.