“Quá khứ đen” bao trùm bóng đá Đức

ANTĐ - Theo một báo cáo tiết lộ hôm thứ hai vừa qua, ít nhất 2 cầu thủ chuyên nghiệp của bóng đá Đức, trong đó có thành viên của cựu vô địch VfB Stuttgart sử dụng chất kích thích bị cấm vào những năm 1970 và 1980. 

“Quá khứ đen” bao trùm bóng đá Đức ảnh 1Bằng những phương pháp hiện đại, các chuyên gia đã phát hiện trường hợp sử dụng doping 
tại giải bóng đá chuyên nghiệp Đức

Trong tuyên bố được Hội đồng xem xét lại các trường hợp doping liên quan đến Đại học Freiburg, các nhà điều tra cho biết có những bằng chứng cho thấy một số cầu thủ của Stuttgart và đội bóng thi đấu tại giải hạng Hai của Đức, Freiburg có sử dụng chất kích thích. “Bằng những phương pháp phân tích hiện đại, cho đến bây giờ các chuyên gia mới lần đầu tiên phát hiện trường hợp sử dụng doping tại giải bóng đá chuyên nghiệp của Đức”, phát ngôn của Hội đồng xem xét lại các trường hợp sử dụng doping kết luận trong báo cáo. “Các vụ việc sử dụng doping được tìm thấy vào những năm 1970 và 1980 liên quan đến đội bóng của Bundesliga, VfB Stuttgart và đội bóng hạng Hai, Freiburg”.

Tuy nhiên, Hội đồng xem xét lại các trường hợp sử dụng doping không công bố chi tiết chất kích thích mà một số VĐV của Đức sử dụng trong quá khứ. CLB VfB Stuttgart vẫn chưa đưa ra lời bình luận trước cáo buộc trên, bởi Hội đồng xem xét lại các trường hợp sử dụng doping không đưa ra bằng chứng là cầu thủ của họ sử dụng loại chất kích thích nào. Tương tự như vậy, Freiburg cũng không có động thái nào trước tuyên bố của Hội đồng xem xét lại các trường hợp sử dụng doping. 

Hội đồng xem xét lại các trường hợp doping, nơi vẫn chưa quyết định có hay không công bố báo cáo tạm thời về những chất kích thích cụ thể tìm được từ mẫu thử của các VĐV trong quá khứ cho biết, việc sử dụng doping khá phổ biến ở các môn thể thao của nước này cũng như trên thế giới giữa những năm 1970 và 1980, trong đó chủ yếu liên quan đến các VĐV đua xe đạp của Đức. Rõ ràng, báo cáo của Hội đồng xem xét lại các trường hợp doping của thể thao Đức là có cơ sở sau khi VĐV người Đức là cựu vô địch Tour de France, Jan Ullrich từng thừa nhận sử dụng doping. Theo tiết lộ của Ullrich, không ít các cua rơ hàng đầu của nước này cũng sử dụng các chất bị cấm.

Bundesliga hiện là một trong những giải VĐQG hàng đầu của châu Âu. Đây là giải đấu luôn thu hút số lượng rất đông người hâm mộ đến sân, nhưng kết luận từ Hội đồng xem xét lại các trường hợp sử dụng doping đang tác động không nhỏ tới hình ảnh của bóng đá Đức đương đại.