Ông Joshep Blatter tại vị chủ tịch FIFA lần thứ 5

ANTĐ - Ông Joseph Blatter chính thức tái đắc cử chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sau cuộc bỏ phiếu tại đại hội đồng FIFA lần thứ 65 ở Zurich vào tối ngày 29-5.

Đối thủ của ông Blatter, Hoàng tử Ali bin Hussein đã tuyên bố rút khỏi cuộc chạy đua: “Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn, Đây quả thực là một chuyến phiêu lưu thú vị khi được biết và làm việc với các bạn, nhìn thấy những thử thách mà mình phải vượt qua. Tôi muốn cảm ơn rất cả mọi người đã đủ dũng cảm để ủng hộ tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ rút khỏi cuộc chạy đua vào chức chủ tịch”.

Ông Joshep Blatter tại vị chủ tịch FIFA lần thứ 5 ảnh 1 Ông Joseph Blatter vừa chính thức tại vị chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) 

Trong khi đó, ông Blatter đưa ra lời phát biểu: “Tôi cảm ơn các bạn vì đã chấp nhận tôi 4 năm qua và tôi sẽ tiếp tục chèo lái tổ chức thêm 4 năm nữa. Chúng ra sẽ cùng nhau đưa bóng đá đến mọi nơi. Trong 4 năm qua, tôi đã có nhiều vấn đề cần phải giải quyểt. Tôi có trách nhiệm phải đưa FIFA trở lại. Tôi là một người đáng tin và sẽ đưa FIFA đến nơi nó thuộc về, cũng như đổi mới nó và trao lại cho người kế nhiệm mình”.

Trước đó, trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Blatter đã giành được 133 phiếu bầu, trong khi Hoàng tử Ali được 77 phiếu. Cuộc bỏ phiếu bầu cử chủ tịch này diễn ra chỉ ít ngày sau khi một vụ tham nhũng của các quan chức cấp cao FIFA vừa bị phanh phui.

Vào hôm 27-5, Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra bản cáo trạng đối với 14 bị cáo, trong đó có 9 quan chức cấp cao của FIFA, với cáo buộc nhận hối lộ khoản tiền trị giá khoảng 150 triệu USD. 7 quan chức trong số trên đã bị bắt tại Thuỵ Sĩ theo lệnh từ toà án liên bang Mỹ. Các công tố viên Thuỵ Sĩ hiện cũng đang điều tra việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 cho Nga và Qatar để tìm ra có vi phạm quy định về luật pháp hay không.

Chỉ có 2 ứng cử viên chạy đua cho chức chủ tịch FIFA nhiệm kì này, bao gồm ông Joseph Blatter, người đã giữ chức vụ chủ tịch từ năm 1998, và hoàng tử Jordan Ali bin Hussein, hiện mới 39 tuổi và đã giữ chức phó chủ tịch FIFA trong 4 năm qua.