Người hùng của U23 Việt Nam có thể chia tay giải vì chấn thương

ANTĐ - Võ Huy Toàn, người mở đầu cho cuộc lội ngược dòng của U23 Việt Nam trước chủ nhà U23 Malaysia trong trận đấu tối 27-3, đang phải đối mặt với nguy cơ có thể phải ngồi ngoài xem các đồng đội đá 2 trận còn lại của vòng loại U23 châu Á 2016.

Huy Toàn là một trong những cầu thủ gây ấn tượng nhất trong trận ra quân ở bảng I. Anh thi đấu năng nổ và đầy hiệu quả ở vị trí tiền vệ. Huy Toàn có nhiều tình huống uy hiếp khung thành U23 Malaysia, và một trong số đó dẫn tới bàn thắng đẹp mắt, san bằng tỷ số 1-1, trước khi Công Phượng ấn định thắng lợi 2-1 cho U23 Việt Nam.

Dù vậy, tiền vệ của Đà Nẵng đã bị lật cổ chân sau một pha va chạm với cầu thủ U23 Malaysia trong trận đấu. Theo các bác sĩ của U23 Việt Nam, sau buổi kiểm tra vào sáng nay 28-3, Huy Toàn có thể phải nghỉ từ 3-4 ngày để hoàn toàn bình phục. 

Người hùng của U23 Việt Nam có thể chia tay giải vì chấn thương ảnh 1

Võ Huy Toàn chơi hay trong trận đấu với U23 Malaysia nhưng đáng tiếc đã gặp chấn thương

Điều này đồng nghĩa chắc chắn anh sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với U23 Nhật Bản vào tối mai 29-3, trong khi cơ hội để ra sân trong cuộc đấu với U23 Macao (Trung Quốc) ngày 31-3 là khá mong manh. HLV Miura khó có thể mạo hiểm sử dụng Huy Toàn vì dù sao, ĐT U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với Macao ở trận cuối cùng này.

Huy Toàn là một trong những cầu thủ được HLV Miura rất tin tưởng. Anh từng thi đấu thành công tại ASIAD 2014. Tại AFF Cup 2014, chính cầu thủ sinh năm 1993 này là người ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho ĐTVN trong trận bán kết lượt đi trên sân Shah Alam. Tối qua 27-3, một lần nữa anh lại lập công ở "thánh địa" của bóng đá Malaysia này.