Ngỡ ngàng với quyết định sa thải Ancelotti

ANTĐ - Tương lai của HLV Carlo Ancelotti trở thành chủ đề gây tranh cãi cách đây 2 tuần sau khi chính thức thất bại trong cuộc cạnh tranh chức vô địch La Liga với đại kình địch Barcelona. 

Mặc dù vậy, chiến lược gia người Italia vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ cho khả năng tiếp tục dẫn dắt “Kền kền trắng” thêm ít nhất 1 mùa giải. Trong một cuộc khảo sát trên tờ Marca - tờ báo thân Real Madrid - 73% người trả lời ủng hộ Ancelotti ở lại Santiago Bernabeu. Bên cạnh người hâm mộ, Ancelotti cũng chiếm được cảm tình của hầu hết các ngôi sao của Real Madrid, nổi bật trong số đó là Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, những người công khai ủng hộ chiến lược gia người Italia ở lại.

  Ngỡ ngàng với quyết định sa thải Ancelotti ảnh 1

Quyết định sa thải Ancelotti của Real Madrid làm  nhiều người ngỡ ngàng nhưng đó là quy luật bất thành văn tại “Nhà Trắng”. Trước đó, hàng loạt người tiền nhiệm của Ancelotti như Vicente del Bosque, Carlos Queiroz, Jose Antonio Camacho, Mariano Garcia Remon,             Vanderlei Luxemburgo, Juan Ramon Lopez Caro, Manuel Pellegrini hay Jose Mourinho đều chịu chung số phận như vậy.

Nếu không đoạt được danh hiệu lớn nào, con đường duy nhất để bất cứ ai đang ngồi trên băng ghế huấn luyện của Real Madrid là rời Santiago Bernabeu, cho dù đó là những công thần như Camacho hay chính bản thân Ancelotti. Thậm chí, kể cả việc giành được danh hiệu nào đó, một HLV vẫn bị sa thải nếu không đáp ứng được sự kỳ vọng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Sự kỳ vọng ở đây là khái niệm rất rộng, có thể là thành tích, hay có thể là phong cách chơi. Thắng mà không đẹp tại Santiago Bernabeu đôi khi cũng không được coi là thắng.