Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo ANTĐ lần thứ XIV - Cúp Mobifone 2014:

Nghẹt thở giành vé đi tiếp

ANTĐ - 7 trận đấu phải kết thúc bằng loạt penalty sau 2 hiệp chính bất phân thắng bại, cùng việc ĐKVĐ THPT Nguyễn Thị Minh Khai bị loại đã cho thấy sự khốc liệt của lượt trận vòng 1/16 diễn ra chiều 15-10.
Nghẹt thở giành vé đi tiếp ảnh 1
Khoảnh khắc vỡ òa của THPT Cầu Giấy sau khi hạ nhà vô địch mùa 2013 để giành quyền đi tiếp

Bước vào vòng 1/16 với tư cách ĐKVĐ, nhất bảng G, THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã nhập cuộc đầy tự tin và tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng, đối thủ của họ - THPT Cầu Giấy đã chứng tỏ mình không phải đội bóng dễ khuất phục, với những đường phản công sắc sảo.

Với lối chơi áp sát, sử dụng các pha đan bóng tốc độ nhanh THPT Cầu Giấy đã có bàn mở tỷ số trước nhờ công của Hoàng Hiệp (số 2). Giữa thời điểm khó khăn chồng chất, bản lĩnh nhà vô địch đã giúp THPT Nguyễn Thị Minh Khai có bàn san hòa ở những phút cuối trận nhờ công của Nguyễn Tiến Thái (số 11). Sau 2 hiệp thi đấu giằng co, bám đuổi tỷ số, 2 đội buộc phải nhờ đến loạt sút luân lưu để phân thắng bại. Kết quả, THPT Cầu Giấy đã thắng nghẹt thở 5-3 để giành quyền đi tiếp, đồng thời biến THPT Nguyễn Thị Minh Khai thành cựu vô địch. Như vậy sau 14 mùa giải vẫn chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch.

May mắn hơn THPT Nguyễn Thị Minh Khai, đương kim Á quân – THPT Phùng Khắc Khoan đã sở hữu tấm vé vòng 1/8 để nuôi tham vọng đổi màu huy chương. Song trước đó, họ cũng phải trải qua giây phút không kém phần đau tim trên chấm luân lưu (thắng 4-3 sau khi hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức) trước tân binh THPT FPT. Cùng kịch bản tỷ số và có được niềm vui chiến thắng như THPT Phùng Khắc Khoan còn có THPT Lương Thế Vinh và THPT Trí Đức. Trong khi đó, THPT Nguyễn Trãi phải nhờ tới loạt sút luân lưu thứ 8 (thắng 7-6) mới vượt qua THPT Trần Phú sau 2 hiệp hòa nhau 1-1. Quyết liệt và kịch tính không kém là cuộc đối đầu giữa THPT Trần Hưng Đạo và THPT Việt Đức. Sau khi hòa nhau 1-1, hai đội bước vào loạt luân lưu định mệnh và tới loạt sút thứ 10, THPT Trần Hưng Đạo (thắng 9-8) vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. 

Cũng trong lượt trận chiều qua, tiền vệ số 10 Vũ Xuân Đức tiếp tục tỏa sáng với cú đúp giúp THPT Trần Quốc Tuấn thắng THPT Nhân Chính 3-0, đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công. Cùng chung niềm vui chiến thắng chiều qua còn có THPT Phan Huy Chú (huyện Thạch Thất) sau khi vượt qua “hiện tượng vòng đấu bảng” THPT Wellspring bằng bàn thắng duy nhất của cầu thủ số 11 Nguyễn Minh Tân. Đây cũng là tân binh duy nhất giành quyền vào vòng 1/8, sau khi lần lượt THPT Đại Việt, THPT FPT đều đã phải nói lời chia tay giải.

Kết quả thi đấu vòng 1/16

THPT Trương Định - THPT Phan Huy Chú-Đống Đa: 1-1 (pen: 6-5)
THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Nhân Chính: 3-0
THPT Lômônôxốp - THPT Hermann Gmeiner: 0-1
THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Lý Thái Tổ: 3-0
THPT Nguyễn Tất Thành - THPT Đại Việt: 2-0
THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Cầu Giấy: 1-1 (pen 3-5)
THPT Trần Hưng Đạo - THPT Việt Đức: 1-1 (pen 9-8)
THPT Trí Đức - THPT Newton: 1-1 (pen 4-3)
THPT Trần Nhân Tông - THPT Lương Thế Vinh: 1-1 (pen 3-4)
THPT Phùng Khắc Khoan - THPT FPT: 1-1 (pen 4-3)
THPT Nguyễn Trãi - THPT Trần Phú: 1-1 (pen 7-6)
THPT Phan Đình Phùng - THPT Việt Ba: 1-0
THPT Yên Hòa - THPT Marie Curie: 0-1
THPT Hà Nội-Amsterdam - THPT Lê Quý Đôn: 4-1
THPT Phan Huy Chú-(Thạch Thất) - THPT Wellspring: 1-0
THPT Hoàng Diệu - THPT Tân Lập: 0-3

Được thưởng “nóng”

Sau chiến thắng tưng bừng 4-1 trước THPT Lê Quý Đôn ở lượt trận chiều qua, đội bóng trường THPT Hà Nội - Amsterdam đã được một giáo viên nhà trường thưởng “nóng” 500.000 đồng. Sau những gì đã thể hiện, THPT Hà Nội - Amsterdam nổi lên như ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Phụ huynh chu đáo

Chiến thắng đậm 3-0 của THPT Trần Quốc Tuấn chiều qua có dấu ấn đậm nét từ các phụ huynh. Không chỉ năm nay mà ở nhiều mùa giải trước, đội bóng của trường khi dự giải đều nhận được sự quan tâm của phụ huynh. Không chỉ hết mình cổ vũ, các phụ huynh còn chuẩn bị sẵn khăn ướt, nước uống và hoa quả cho các cầu thủ giải nhiệt, nạp năng lượng trong giờ giải lao.

Cử chỉ fair-play

Những chiến thắng nghẹt thở phút chót đã mang tới niềm vui, niềm phấn khích cho nhiều đội bóng, song cùng với đó là nước mắt của những đội bóng bị loại. Sau màn ăn mừng, cầu thủ các đội giành chiến thắng lượt trận chiều qua đều chủ động tới bắt tay, động viên cầu thủ đội bạn. Đây cũng là cử chỉ fair-play xuyên suốt 14 mùa của giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức.