Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIV - Cúp Mobifone 2014

Ngang tài, nhiều đội đi tiếp nhờ loạt đá đầy may rủi

ANTĐ - Vòng 1/8 diễn ra chiều qua 19-10 trên SVĐ Tây Hồ tiếp tục được chứng kiến những trận đấu nảy lửa và kịch tính đến phút cuối cùng.

Ngang tài, nhiều đội đi tiếp  nhờ loạt đá đầy may rủi ảnh 1THPT Phùng Khắc Khoan (áo sáng) tiếp tục chứng tỏ sự ổn định đáng kinh ngạc

Giải càng vào sâu, sự căng thẳng của các cặp đấu càng được đẩy lên cao. Chiều qua, có đến 3 trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá luân lưu đầy may rủi. Đặc biệt, ở trận đấu giữa THPT Trần Quốc Tuấn và THPT Trương Định, sau 2 hiệp chính hòa 0-0, cầu thủ 2 đội phải thực hiện tới 11 lượt sút luân lưu mới có thể phân định thắng thua. May mắn đã mỉm cười với các nhà vô địch năm 2008 THPT Trần Quốc Tuấn khi ở lượt sút quyết định, một cầu thủ THPT Trương Định đã đưa bóng dội trúng xà ngang. Đối thủ của THPT Trần Quốc Tuấn ở tứ kết cũng là đội giành vé nhờ loạt luân lưu, là THPT Hermann Gmeiner. Họ đã vượt qua THPT Nguyễn Gia Thiều với tỉ số 4-2 sau khi hòa không bàn thắng ở 2 hiệp chính.

Trong khi đó, đội bóng đến từ huyện Thạch Thất – THPT Phan Huy Chú cũng phải nhờ tới sự trợ giúp của thần may mắn, mới có thể góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất, sau khi vượt qua THPT Tân Lập  5-4 trên chấm luân lưu 5m. Cùng giờ với trận đấu này, một đội bóng khác cũng tới từ huyện Thạch Thất là đương kim á quân THPT Phùng Khắc Khoan tiếp tục chứng tỏ sự ổn định từ mùa giải trước sang mùa giải này, bằng việc đánh bại THPT Lương Thế Vinh 3-1 để vào tứ kết. Đối thủ của THPT Phùng Khắc Khoan sẽ là THPT Nguyễn Trãi, đội đã thắng THPT Phan Đình Phùng nhẹ nhàng 1-0. Đây cũng là tỉ số đủ giúp THPT Cầu Giấy tiếp tục hành trình đổi màu huy chương sau khi vượt qua THPT Nguyễn Tất Thành.

Trong khi các đội bóng khác phải căng thẳng và vất vả để giành vé đi tiếp, thì THPT Trí Đức và THPT Marie Curie, nhờ lối chơi bốc lửa và đặc biệt hiệu quả, đã có những chiến thắng vô cùng ấn tượng. THPT Trí Đức đánh bại THPT Trần Hưng Đạo 3-0 trong một trận đấu mà họ đã chơi tấn công từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, ấn tượng nhất phải là chiến thắng 4-0 của THPT Marie Curie trước một nhà cựu vô địch là THPT Hà Nội Amsterdam. Trong trận đấu này, cả hai đều trình diễn lối đá đẹp mắt. Nhưng các cầu thủ trường Marie Curie đã tận dụng cơ hội tốt hơn, và xứng đáng có được chiến thắng. Đây cũng là một trong số ít những đội bóng càng chơi càng ấn tượng ở mùa giải năm nay. Thách thức tiếp theo của họ ở tứ kết sẽ là THPT Phan Huy Chú.

Lịch thi đấu vòng tứ kết, 14h ngày 22-10:

THPT Trần Quốc Tuấn – THPT Hermann Gmeiner
THPT Cầu Giấy – THPT Trí Đức
THPT Phùng Khắc Khoan – THPT Nguyễn Trãi
THPT Marie Curie – THPT Phan Huy Chú

Ngang tài, nhiều đội đi tiếp  nhờ loạt đá đầy may rủi ảnh 2