Mục tiêu chuyển nhượng mới nhất của M.U là ai?

ANTĐ - M.U đang quyết tăng cường cho hàng thủ lỏng lẻo của mình bằng 2 cái tên đều chơi ở vị trí trung vệ.

Sau khi buông vụ Hummels vì Dortmund không muốn bán cầu thủ này, Manchester United đang ráo riết săn lùng trung vệ để cải thiện hàng phòng ngự. Theo những thông tin mới nhất từ Anh, họ đã nhắm tới 2 cái tên vốn khá nổi bật trong thời gian gần đây, là Benedikt Howedes của Schalke 04, và Ezequiel Garay của Zenit Saint Peterburg.

Hiện tại, nhất cử nhất động của Howedes tại CLB Schalke đều được các tuyển trạch viên của M.U theo sát. Nhà vô địch thế giới này được đánh giá là một hậu vệ đa năng. Anh có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ lẫn 2 cánh, điều mà HLV Van Gaal luôn rất ưa thích.

Mục tiêu chuyển nhượng mới nhất của M.U là ai? ảnh 1

Howedes sẽ khoác áo M.U vào đầu năm tới?

Ở World Cup 2014 vừa qua, cầu thủ 26 tuổi này thường xuyên được xếp đá chính ở hành lang cánh trái của ĐT Đức và chơi khá thành công. Giá của Howedes được định vào khoảng 15 triệu bảng, không quá cao với M.U thời điểm này.

Trong khi đó, Quỷ đỏ tiếp tục liên hệ với trung vệ Garay bất chấp việc anh vừa chuyển sang Zenit. Garay là mục tiêu của M.U từ khi anh còn thi đấu cho Benfica, và được đánh giá là người đủ khả năng thế chỗ "đá tảng" Vidic.

Mục tiêu chuyển nhượng mới nhất của M.U là ai? ảnh 2

M.U không ngừng theo đuổi Garay

Giá cả cũng không phải là vấn đề của thương vụ này, bởi đầu mùa giải năm nay, Zenit chỉ mất 12 triệu bảng để sở hữu Garay. Vấn đề là liệu đội bóng Nga có chấp nhận để anh ra đi hay không vì Garay đang chơi ổn định.

Sau khi mất cặp trung vệ Ferdinand và Vidici, hàng thủ đang là một trong những điểm yếu nhất của M.U, khi họ đã để thủng lưới tới 13 lần sau 9 vòng đấu ở giải Ngoại hạng Anh.