Lộ diện trọng tài trận derby Manchester

(ANTĐ) - Trọng tài Andre Marriner sẽ là ông vua trên sân cỏ trận derby thành Manchester tại vòng 36 Premier League.

Thời gian gần đây, sự xuất hiện của trọng tài Marriner thường
mang đến may mắn cho Quỷ đỏ

Tối ngày 12-2 năm ngoái, Man Utd đụng độ Man City trong trận derby nảy lửa trên sân Old Trafford. Nani mở tỷ số cho Quỷ đỏ ở phút 41 nhưng sang đến phút 65 của trận đấu, The Citizens có pha cân bằng tỷ số 1-1 nhờ công David Silva. Khi mà đội khách đang duy trì thế trận có lợi, hòng mưu cầu một chiến thắng ngay tại Nhà hát của những giấc mơ thì Rooney có pha “xe đạp chổng ngược” tuyệt đẹp, tung lưới Joe Hart, giúp Man Utd dẫn trước 2-1 và cũng kết thúc trận đấu với cùng tỷ số.

Ký ức đau buồn đó hẳn vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng các CĐV Man xanh trong những nỗ lực vượt qua cái bóng của Quỷ đỏ tại Premier League. Giờ đây, trước vòng 36 Premier League 2011/12, ký ức đau buồn đó lại hiện về. Người bắt chính trong trận derby thành Manchester sẽ là trọng tài Andre Marriner, ông vua áo đen trong trận derby trên Old Trafford hơn 1 năm về trước, ông vua áo đen đã chứng kiến Rooney lộn người, ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới The Citizens.

Trong mùa giải năm nay, trọng tài Andre Marriner cũng đã có tới 3 lần bắt chính các trận đấu có Man Utd. Điều đó đồng nghĩa với việc các Quỷ đỏ đã quen với cách làm việc của ông Andre Marriner. Trong khi đó, trận derby tại vòng 36 sẽ là trận đầu tiên The Citizens làm việc dưới sự giám sát của trọng tài Andre Marriner trong mùa giải năm nay.

Đáng chú ý, 1 trong 3 trận trọng tài Andre Marriner tác nghiệp với Man Utd là lần đụng độ Liverpool. Sau đó, trọng tài này cũng đã tham gia báo cáo vào vụ việc tiền đạo Luis Suarez phân biệt chủng tộc với hậu vệ Evra của Quỷ đỏ. Những báo cáo của trọng tài Andre Marriner đã góp phần chứng minh tiền đạo Lữ đoàn đỏ có tội với Evra và cuối cùng bị phạt cấm thi đấu 8 trận.

Tuy nhiên, lợi thế vẫn đang nghiêng về các cầu thủ Man xanh. Bởi lẽ CLB này sẽ được thi đấu trên sân nhà, nơi họ vẫn đang bất bại với 16 chiến thắng và 1 trận hòa. Khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 3 điểm, một chiến thắng sẽ đưa The Citizens trở lại với ngôi vị đầu bảng bởi hơn hiệu số bàn thắng bại (hiện tại Man City +60 còn Man Utd +54).