HLV Kiatisuk nói gì trước trận đấu với U23 Việt Nam?

ANTĐ - Cựu danh thủ người Thái Lan rất hồi hộp và cũng đánh giá cao lực lượng của ĐT U23 Việt Nam trước trận giao hữu đáng chú ý cuối tuần này.

Trận giao hữu giữa ĐT U23 Thái Lan và ĐT U23 Việt Nam tại Bangkok sẽ diễn ra vào 18h chiều Chủ nhật (22-3) tới. Đây là màn tổng duyệt của cả hai đội trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2016 tại Malaysia vào cuối tháng 3.

Đầu giờ chiều nay 20-3, thầy trò HLV Toshiya Miura đã có mặt ở Bangkok sau khoảng gần 3 giờ bay từ TP.HCM sang thủ đô của Thái Lan. Do khí hậu ở Thái lúc này là khá tương đồng với TP.HCM, nên BHL cùng các cầu thủ không bị sốc thời tiết, và cũng có tâm lý thoải mái trước trận giao hữu rất được chờ đợi này.

HLV Kiatisuk nói gì trước trận đấu với U23 Việt Nam? ảnh 1Kiatisuk rất thành công trên cương vị dẫn dắt các ĐT Thái Lan

CĐV Việt Nam mong chờ trận đấu này bao nhiêu, thì người Thái cũng hồi hộp chờ nó diễn ra bấy nhiêu, đặc biệt là Kiatisuk, HLV ĐT U23 Thái Lan hiện tại. Cựu danh thủ này từng có những năm tháng tươi đẹp trong màu áo HAGL và cho đến bây giờ, vẫn được nhiều người hâm mộ Việt Nam yêu quý.

Trước trận đấu, trả lời báo chí Thái Lan, Kiatisuk hồ hởi: “Cuộc đọ sức với U23 Việt Nam sẽ rất thú vị. Họ là một đội bóng có kỹ thuật tốt và chơi gắn kết. Tôi biết HLV người Nhật của họ, cũng như thành phần mà họ mang đi thi đấu. Đó đều là những cầu thủ trẻ chất lượng, đặc biệt là lứa cầu thủ từ học viện của HAGL. Đây cũng là một trận đấu để chúng tôi hoàn thiện đội hình, và tôi nghĩ không dễ để đánh bại U23 Việt Nam”.

Trong sự nghiệp cầm quân còn non trẻ của mình, Kiatisuk đã đạt được những thành tích rất đáng nể với bóng đá Thái Lan, từ tấm HCV SEA Games đến chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014 và đặc biệt là vị trí thứ 4 ở ASIAD 17.

Trận giao hữu sắp tới sẽ rất nhiều cảm xúc với Kiatisuk. Ở đó, chính cựu danh thủ này cũng đã gọi vào ĐT U23 Thái một cầu thủ gốc Việt là Tristan Đỗ. Cầu thủ sinh năm 1993 này có ông nội là người Việt Nam, cao 1m70 và thi đấu ở cánh phải.