Hạ gục Malaysia, ĐTVN sẵn sàng bước vào AFF Cup

ANTĐ - Dù gặp nhiều khó khăn trước Malaysia, nhưng ĐTVN đã có chiến thắng 3-1, vừa đủ để kích thích tâm lý cho chiến dịch AFF Suzuki Cup khởi tranh vào cuối tuần sau.

So với trận thua trước ĐT Palestine cách đây ít ngày, HLV Miura đã có tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của ĐTVN. Công Vinh chỉ có tên trong danh sách dự bị, trong khi Văn Quyết sát cánh cùng Hải Anh trên hàng công của đội chủ nhà.

Không còn lạ lẫm gì nhau nên cả hai đội đều không e dè khi bước vào trận giao hữu này. Tuy nhiên, trận đấu này được chia làm 2 phần rõ rệt: hiệp 1 của Malaysia, còn hiệp 2 thuộc về ĐTVN.

Hạ gục Malaysia, ĐTVN sẵn sàng bước vào AFF Cup ảnh 1

Malaysia (áo xanh) chỉ có thể gây khó khăn cho ĐTVN trong hiệp 1

Quả vậy, trong 45 phút thi đấu đầu tiên, đội khách tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong những pha phản công sở trường, khi liên tục đặt hàng thủ ĐTVN vào thế nguy hiểm. Một trong những pha bóng đó đã dẫn tới bàn mở tỉ số của Yahyah ở phút 23. Với cách phòng thủ hớ hênh của các học trò HLV Miura trong hiệp 1, họ đã may mắn khi chỉ để thua 1 bàn.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi một cách chóng vánh trong hiệp 2. Mạc Hồng Quân được HLV người Nhật tung vào sân và anh lập tức chứng tỏ được cái duyên của mình, điều mà tiền đạo Hải Anh không thể có trong hiệp 1.

Ngay ở phút 46, tiền đạo Việt kiều dứt điểm bồi sau pha sút bóng bị cản phá của Tấn Tài, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Nhưng bước ngoặt của trận đấu chỉ thực sự đến khi đội khách bị đuổi người ở phút 48, khi Ahmad nhận thẻ đỏ sau tình huống kéo ngã Văn Quyết. Có bàn gỡ, lại được đá hơn người, ĐTVN thừa thắng xông lên, trong khi Malaysia bắt đầu mất phương hướng.

Hạ gục Malaysia, ĐTVN sẵn sàng bước vào AFF Cup ảnh 2

Một chiến thắng xứng đáng với những nỗ lực trong hiệp 2 của thầy trò Miura

Phút 55, Jasuli phạm lỗi với Văn Quyết trong vòng cấm và trọng tài cho ĐT Việt Nam được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Văn Quyết thực hiện thành công giúp cầu cầu thủ của chúng ta vượt lên dẫn trước 2-1. Đến lúc này thì mọi thứ thực sự đã quá dễ dàng với thầy trò HLV Miura. Các cầu thủ khách gần như không còn khát vọng tìm bàn gỡ, và những pha lên bóng của họ cũng thiếu sức sống. 

ĐTVN thoải mái tấn công và tạo ra các cơ hội. Và trong số những cơ hội ấy, họ chỉ thêm 1 lần tận dụng thành công. Đó là tình huống phản công ở phút 82, Huy Toàn dứt điểm căng khiến thủ môn đội khách phải đẩy bóng ra, Hoàng Thịnh dứt điểm bồi ấn định chiến thắng 3-1 cho ĐTVN.

Một chiến thắng đẹp về tỉ số dù chắc chắn HLV Miura vẫn phải làm nhiều việc với hàng thủ vốn chưa thật sự mang lại sự an tâm cho các CĐV. ĐTVN sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup bằng trận đấu đầu tiên ở vòng bảng với Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 22-11.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyên Mạnh - Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải, Xuân Thành - Huy Hùng, Tấn Tài, Thành Lương, Minh Tuấn - Văn Quyết, Hải Anh.

Malaysia: Che Mat - Jasuli, Amiruddin, Talaha, Adan - Robbat, Subramaniam, Yahyah, Akil - Azmi, Ahmad.