“Đội tuyển không phải là gánh xiếc”

ANTĐ - Ban huấn luyện ĐT Việt Nam vừa có những chia sẻ thẳng thắn về lý do tại sao không gọi một số cầu thủ của ĐT U19 lên đội tuyển quốc gia, như mong muốn của người hâm mộ thời gian gần đây.

“Đội tuyển không phải là gánh xiếc” ảnh 1Nhiều cầu thủ U 19 vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành. Ảnh: QUANG THẮNG

2014 là một năm mà những màn trình diễn từ ĐT Việt Nam cho đến ĐT U23 hay U21 Việt Nam đều trở nên mờ nhạt so với những gì được ĐT U19 mang tới. Những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh hay Đông Triều thực sự đã chiếm được trái tim người hâm mộ nhờ tài năng và nhiệt huyết của mình. Xuất phát từ việc những cầu thủ này chơi nổi bật, nhiều ý kiến từ người hâm mộ cho rằng HLV Toshiya Miura nên gọi họ lên đội tuyển để “làm mới”, tạo sức bật cho đội trên hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup. Trên thế giới, cũng có nhiều ngôi sao ở độ tuổi còn rất trẻ như vậy cũng từng được khoác áo ĐTQG từ sớm, như Pele, Messi, Rooney, Walcott hay gần đây là Neymar, Januzaj, Halilovic… Phần lớn họ đều đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng để trụ lại cùng các đàn anh. 

So sánh là khập khiễng nhưng  bóng đá ở mọi nơi đều có điểm chung: luôn cần những tài năng đặc biệt. Nhưng HLV người Nhật Miura đã thẳng thừng bác bỏ luôn ý tưởng “cấy” tài năng trẻ vào đội tuyển. “Tôi không hiểu tại sao giới truyền thông luôn hỏi tôi về các cầu thủ U19. Tôi đã xem nhiều trận họ thi đấu và phát hiện ra nhiều cầu thủ giỏi. Tất nhiên có thể tôi sẽ gọi một số cầu thủ từ đội tuyển U19 Việt Nam nếu họ thi đấu tốt. Nhưng đây chưa phải là thời điểm tôi gọi cầu thủ U19 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia. Họ cần thêm thời gian để trưởng thành”, HLV người Nhật Bản nói.

Cùng quan điểm, trợ lý Đặng Phương Nam thậm chí còn tỏ ra nặng nề và bức xúc hơn khi người ta cho rằng ĐT Việt Nam cần phải có những nhân tố mới và lạ như Công Phượng. “ĐT Việt Nam là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam, là nơi hội tụ những cầu thủ xuất sắc nhất. Chúng ta không thể mời những tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, hay một số ca sĩ vào để kéo khán giả đến sân. Đội tuyển đã tập luyện hết mình để hướng tới mục tiêu cao nhất, nhưng đã không được khán giả ghi nhận xứng đáng. Nhưng dù thế nào tôi nghĩ không phải cứ đưa cầu thủ U19 vào là ĐT Việt Nam sẽ trở thành “hot”. Đội tuyển không phải là gánh xiếc. Cầu thủ U19 Việt Nam tài năng đấy nhưng hãy để các em rèn luyện thêm”, cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia nói.

Liên quan đến ĐT Việt Nam, 17h chiều mai 16-11, thầy trò HLV Miura sẽ đá giao hữu với ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình, trận đấu quan trọng trong hành trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup khởi tranh vào ngày 22-11. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm của ĐT Việt Nam, nơi mà nhà cầm quân người Nhật đang hướng tới mục tiêu vô địch.