Chelsea: Khủng hoảng hàng công

ANTĐ - Dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với rất nhiều bàn thắng, nhưng Chelsea đang đối mặt với viễn cảnh chỉ có duy nhất Didier Drogba còn lành lặn trước chuyến viếng thăm M.U vào Chủ nhật tuần này.

Chelsea: Khủng hoảng hàng công ảnh 1Diego Costa không chơi cho Chelsea trong 2 trận gần đây

Đoàn quân của HLV Jose Mourinho nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của cây săn bàn hàng đầu Diego Costa (9 bàn). Khả năng góp mặt của tân binh người Pháp, Loic Remy cũng bị nghi ngờ sau khi dính chấn thương ở trận hủy diệt Maribor 6-0 tại lượt trận thứ ba vòng bảng UEFA Champions League hồi giữa tuần. 

Năm nay 36 tuổi, Drogba vào sân từ băng ghế dự bị để thay thế cho Remy và ghi bàn từ chấm phạt 11m, bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này kể từ lúc trở lại sân Stamford Bridge sau 2 năm chia tay. Ngôi sao người Bờ Biển Ngà là tiền đạo thi đấu thường xuyên của đội hình 1 còn lành lặn của Chelsea, điều có nghĩa Mourinho sẽ phải cân nhắc sử dụng tài năng trẻ mới 17 tuổi, Dominic Solanke ở chuyến du đấu tới sân Old Trafford. Solanke đã được chiến lược gia người Bồ Đào Nha đưa vào thay người ở những phút cuối trận đấu với Maribor. 

Ở những trận đấu gần đây, đoàn quân của Mourinho tạm thời giải quyết tốt nhiệm vụ ghi bàn khi không có Costa. Oscar và Cesc Fabregas là tác giả của những bàn thắng giúp Chelsea đánh bại Crystal Palace 2-1 tại    Premier League, trước lúc họ chơi “tennis” tại Maribor. Mặc dù vậy, Man United là thử thách rất khác, đặc biệt đối thủ của họ được chơi trên sân nhà Old Trafford.

Chelsea sẽ hướng tới mục tiêu nối dài chuỗi bất bại kể từ đầu mùa giải lên con số 13 và chiến thắng thứ 7 liên tiếp ở khắp các mặt trận trước một Man United đang vật lộn ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League dưới triều đại của tân HLV Louis van Gaal. Trong khi đó, sự vắng mặt của Rooney khiến Man United gặp thêm nhiều khó khăn trong bối cảnh Robin van Persie chưa tìm lại  được hình ảnh của chính mình, còn tân binh Radamel Falcao thì vẫn cần thời gian để hòa nhập. Lúc này, Man United chủ yếu trông cậy vào chữ ký kỷ lục Angel di Maria, song không phải lúc nào cầu thủ chạy cánh người Argentina cũng đáp lại sự kỳ vọng. 

Bất bại kể từ đầu mùa giải, Chelsea nhanh chóng nới rộng khoảng cách lên 5 điểm so với ĐKVĐ Man City trong cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League ở mùa giải năm nay. Thầy trò Mourinho hiện có 22 điểm, trong khi Man United chỉ kiếm được 12 điểm. The Blues gặt hái thành tích khá tốt tại những trận đấu quan trọng, đây là lý do nhiều người tin tưởng The Blues sẽ tiếp tục duy trì khoảng cách hiện tại bất chấp cuộc khủng hoảng trên hàng tiền đạo.