“Bước chạy đà tốt cho SEA Games 2015”

ANTĐ - Đó là đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải trong cuộc trao đổi với phóng viên ANTĐ tối 31-3, xung quanh hành trình của ĐT U23 Việt Nam tại vòng loại châu Á và chuẩn bị cho SEA Games 2015 sẽ diễn ra tại Singapore sau 2 tháng nữa.

“Bước chạy đà tốt cho SEA Games 2015” ảnh 1Sự khắc nghiệt của vòng loại châu Á giúp các tuyển thủ U23 Việt Nam (áo sẫm) tích lũy nhiều bài học bổ ích cho SEA Games tới.  Ảnh: Bảo Lâm

- PV: Ông đánh giá thế nào về kết quả thầy trò HLV Miura đạt được tại vòng loại U23 châu Á vừa kết thúc?

- Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Nhìn lại giải, chúng ta thắng Malaysia 2-1, thua Nhật Bản 0-2 và thắng đậm Macau (Trung Quốc) 7-0, đó là kết quả rất đáng phấn khởi và là thành công của U23 Việt Nam. Mặc dù, chúng ta rơi vào bảng đấu khó nhưng đã có kết quả khá tốt, đặc biệt là trận thắng chủ nhà Malaysia ở ngày ra quân. Ngoài ra, trước giải nhiều cầu thủ bị chấn thương khiến đội hình bị sứt mẻ. Với đội hình chưa phải là tốt nhất mà đạt kết quả như vậy là rất đáng khen.

- Rất nhiều tuyển thủ U 23 Việt Nam lần đầu dự sân chơi tầm cỡ châu Á, ông nhận xét gì về màn thể hiện của những cá nhân này?

- Qua giải, nổi lên nhiều cầu thủ chơi tốt như thủ môn Minh Long, hậu vệ Mạnh Hùng, Ngọc Hải, tiền vệ Ngọc Thắng, Huy Toàn hay tiền đạo Công Phượng. Cá nhân tôi thấy Công Phượng đã biết cách vượt qua áp lực từ nhiều phía và cho thấy sự trưởng thành ở giải đấu này. Đây là bước chạy đà tốt cho SEA Games tới.

- Nhìn về SEA Games - giải đấu sẽ khởi tranh vào 29-5 tới, ông có niềm tin vào mục tiêu giành HCV của thầy trò HLV Miura?

- Tôi cũng như nhiều người dân Việt Nam luôn hy vọng và mong ngóng đội tuyển chúng ta sẽ giải cơn khát HCV SEA Games suốt hơn nửa thế kỷ qua. Những gì mà thầy trò HLV Miura đã thể hiện ở vòng loại châu Á cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn còn nhiều điểm hạn chế cần khắc phục. 

Đơn cử như sự phối hợp giữa các tuyến hay giữa các cầu thủ cùng tuyến nhiều thời điểm còn chệch choạc; việc rèn thể lực bằng cách áp dụng đại trà một giáo áo nặng cho toàn đội cũng có nhiều bất cập; hay như vai trò của các trợ lý người Việt trên tuyển còn rất mờ nhạt. Và cao hơn nữa là kế hoạch chuẩn bị của VFF cho đội tuyển ở vòng loại châu Á vừa kết thúc cũng chưa tốt. Từ trước đến nay trong giới quản lý bóng đá Việt Nam vẫn tồn tại một tư duy, một cách làm là mọi việc cứ khoán trắng cho thầy ngoại. Thắng thì khen, thua thì đổ lỗi cho họ mà không thấy có sự hỗ trợ tốt nhất cho họ, cũng không thấy phản biện trước những hạn chế của họ. Dù rất khó nhưng tôi luôn mong điều này sẽ được cải thiện trong quá trình chuẩn bị SEA Games sắp tới.  

Nhìn một cách lạc quan, với những gì đã thể hiện và học được của thầy trò HLV Miura tại vòng loại châu Á, cộng thêm một số cầu thủ chất lượng khác còn trong độ tuổi dự SEA Games như Hoàng Thịnh, Mạc Hồng Quân… thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin và hy vọng vào một kết quả ấn tượng tại SEA Games tới.

- Xin cảm ơn ông!