“Bóng Vàng” cho Thành Lương?

ANTĐ - Những lá phiếu bầu đang được gửi về Ban tổ chức để chuẩn bị cho lễ vinh danh Quả bóng Vàng 2014 sẽ được tổ chức sắp tới. Tiền vệ quê Hà Nội, Phạm Thành Lương nổi lên như ứng viên sáng giá.

“Bóng Vàng” cho Thành Lương? ảnh 1Thành Lương xứng đáng nhận Quả bóng Vàng nhờ những ấn tượng tạo được trong năm 2014. Ảnh: BẢO LÂM

Nhìn lại năm 2014, AFF Cup chính là giải đấu đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam và màn thể hiện của các tuyển thủ tác động không nhỏ tới những lá phiếu. Đây là giải đấu mà thầy trò HLV Miura đã khởi đầu khá ấn tượng, đặc biệt ở trận bán kết lượt đi (thắng Malaysia 2-1 trên sân khách), nhưng lại thua và bị loại thất vọng ở bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Ngay ở trận thua bán kết lượt về, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận xét Thành Lương là cầu thủ hiếm hoi dám cầm bóng, đi bóng đầy bản lĩnh trong khi hầu hết các cầu thủ Việt Nam bị “cóng chân” vì thủng lưới sớm. Ở giải đấu quan trọng không kém là V-League, Thành Lương cũng rất thành công khi là trụ cột trong đội hình giúp Hà Nội T&T giành ngôi Á quân mùa 2014.

Cùng được đánh giá chơi ấn tượng tại AFF Cup và đoạt ngôi Á quân V-League như Thành Lương là Văn Quyết (Hà Nội T&T). Thế nhưng Lương “dị” lại nhỉnh hơn đồng đội ở câu chuyện cảm động nơi hậu trường. Đó là hành động anh chạy tới đưa bông băng cho các CĐV Việt Nam bị đánh chảy máu trên khán đài sân Shah Alam (Malaysia), trận bán kết AFF Cup 2014. Nghĩa cử cao đẹp đó đã được vinh danh tại gala trao giải Fair-play bóng đá Việt cuối tháng trước. Trong số các tiêu chí xét chọn Quả bóng Vàng, ngoài yếu tố chuyên môn thì đạo đức, sự ảnh hưởng tới cộng đồng là tiêu chí rất được đề cao. Và ở tiêu chí này, Thành Lương đang áp đảo các ứng viên còn lại. Sẽ không có bất ngờ nếu cái tên Phạm Thành Lương được xướng lên ở lễ trao giải Quả bóng Vàng lần thứ 20 tới đây.