Bí mật ghế Trưởng giải V-League 2015

ANTĐ - Trưởng giải V-League 2015 sẽ được bổ nhiệm tại Đại hội cổ đông Công ty VPF vào ngày 27-12 tới. Danh tính chủ nhân “ghế nóng” vẫn chưa được tiết lộ.

Bí mật ghế Trưởng giải V-League 2015 ảnh 1VPF vẫn bí mật chuyện ông Koji (trái) có tiếp tục làm Trưởng giải hay không

Trước thềm mùa giải mới xuất hiện thông tin Trưởng giải V-League 2014, Tanaka Koji được VFF mời làm Giám đốc kỹ thuật nên vị trí này hiện bỏ trống. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên vào chiều qua (19-12), Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn đã phủ nhận thông tin này. Ông Viễn nói: “Tôi chưa nghe lãnh đạo VPF nói gì về vấn đề này.

Theo quy định, tại Đại hội cổ đông tới, Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm chức danh Trưởng giải. Trong khi ông Koji hiện vẫn còn hợp đồng với công ty”. Phía VFF cũng bác bỏ thông tin trên. Phó Chủ tịch truyền thông Nguyễn Xuân Gụ nói với phóng viên: “Tôi chưa thấy Thường trực VFF bàn gì về việc thuê ông Koji làm Giám đốc kỹ thuật. Về chủ trương thì đúng là VFF sắp tới sẽ tìm một người vào vị trí này, nhưng mọi chuyện giờ mới dừng ở chủ trương”. Còn Trưởng phòng các ĐTQG Mai Đức Chung cũng tỏ ra bất ngờ: “Đâu có, chính ông Koji cũng nói với tôi rằng rất ngạc nhiên khi thấy báo chí đăng tin VFF mời ông làm Giám đốc kỹ thuật”.

Việc phủ nhận thông tin trên của lãnh đạo VFF, VPF vô hình trung tạo nên một bức màn bí mật xung quanh ghế Trưởng giải V-League 2015, khiến dư luận càng thêm tò mò, đồn đoán. Mùa trước, ông Koji được VPF thuê làm Trưởng giải với bản hợp đồng 1 năm, trở thành vị Trưởng giải ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử 15 năm của V-League. Ông Koji nhậm chức trong bối cảnh người tiền nhiệm Trần Duy Ly không thể tiếp tục sau mùa 2013 đầy sóng gió, mở đầu bằng vụ “bàn thắng ma” trên sân Thanh Hóa bị Chủ tịch đội bóng xứ Thanh họp báo chỉ trích đích danh, đến vụ XMXT Sài Gòn bỏ giải giữa chừng và cuối mùa bị Ban Tư vấn đạo đức (đã giải thể) yêu cầu “từ chức ngay lập tức”. 

Ông Koji làm Trưởng giải V-League 2014 nhưng ngoài đánh giá: tỷ lệ bóng chết ở V-League quá cao, nguyên nhân vì cầu thủ lười chạy và hay dùng tiểu xảo để câu giờ, dấu ấn mà chuyên gia người Nhật này để lại không nhiều. Và sự hiện diện của Trưởng giải Koji hầu như chỉ tồn tại ở chữ ký trong những văn bản gửi các đội bóng, còn mọi việc “bếp núc” giải đấu đều do các trợ lý nội đảm đương. Dư luận đặt câu hỏi có nên tiếp tục bỏ cả núi tiền thuê ông Koji làm Trưởng giải nữa hay không trong bối cảnh VPF đang phải chạy từng đồng tài trợ và thắt chặt chi tiêu. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng nên tiếp tục trao cơ hội cho chuyên gia người Nhật, bởi sau 1 năm làm quen, giờ là lúc ông Koji buộc phải thể hiện năng lực và hy vọng “chất Nhật” và kinh nghiệm nhiều năm tại J-League của ông sẽ giúp ích cho V-League. 

Ông Nguyễn Hồng Thanh - đại diện CLB Sông Lam Nghệ An: Nên để chuyên gia ngoại làm

Bóng đá Việt Nam vẫn có người có kinh nghiệm, đủ năng lực đảm nhiệm vị trí Trưởng giải như các anh Phạm Ngọc Viễn, Trần Duy Ly… nhưng khó ở chỗ, nếu có sự vụ gì xảy ra thì tính người Việt mình lại hay đặt vấn đề tư tưởng, thiên vị nọ kia. Thế nên theo tôi để “lành” nhất nên chọn Trưởng giải là chuyên gia ngoại. Ông Koji sau 1 năm làm quen với bóng đá Việt cũng ít nhiều để lại dấu ấn nhưng nếu tiếp tục được tín nhiệm, mùa tới vị chuyên gia này cần phải quyết liệt hơn và thể hiện nhiều năng lực hơn trong việc điều hành giải đấu. Đây cũng là ý kiến tôi sẽ bày tỏ trong Đại hội cổ đông VPF tới.

Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn: Nếu mời, tôi cũng sẽ từ chối

Rất nhiều người đặt câu hỏi cho tôi rằng nếu được HĐQT Công ty, các CLB tín nhiệm bầu làm Trưởng giải thì tôi có nhận lời không. Tôi xin khẳng định là sẽ từ chối. Công việc Tổng giám đốc của tôi ở công ty giờ rất bận, ngoài việc phụ trách tổng quát giải đấu còn phải lo tài trợ, quảng cáo, chi thu các hoạt động của công ty. Vị trí Trưởng giải ngoài hiểu biết, năng lực cũng cần có thời gian mới có thể chu toàn cho công việc được.