Bắt tay với HLV người Nhật, bóng đá nữ Việt Nam mơ dự World Cup

ANTĐ - ĐT nữ Nhật Bản đang là ĐKVĐ thế giới và VFF đã cho thấy ý đồ rất rõ ràng của mình khi ký hợp đồng với HLV đến từ xứ sở Mặt trời mọc, cho vị trí HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam.

Chiều nay 4-3, tại trụ sở VFF đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng và công bố tân HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam. Đó là ông Nomiratsu Takashi, sinh ngày 7-9-1968, từng thi đấu tại Nhật Bản và Brazil khi còn là cầu thủ.

Theo giới thiệu của VFF, HLV Nomiratsu Takashi có bằng A của LĐBĐ Nhật Bản, bằng HLV quốc tế của LĐBĐ Anh, thông thạo 3 ngoại ngữ là Anh, Đức và Bồ Đào Nha.

Dù chưa từng dẫn dắt một đội bóng nữ nào trong sự nghiệp của mình (hầu hết là trợ lý và HLV cho các đội trẻ của một số CLB ở Nhật), nhưng VFF tỏ ra rất tin tưởng vào ông Nomiratsu Takashi, vì đây là người được LĐBĐ Nhật trực tiếp đề cử cho LĐBĐ Việt Nam.

Bắt tay với HLV người Nhật, bóng đá nữ Việt Nam mơ dự World Cup ảnh 1

HLV Nomiratsu Takashi (phải) chính thức trở thành HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam. Ảnh Thuần Thư

Với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, ông Nomiratsu Takashi được kỳ vọng sẽ bắt nhịp tốt với bóng đá Việt Nam như người đồng nghiệp Toshiya Miura, và sẽ đưa ĐT nữ của chúng ta lên một tầm cao mới.

Nhật Bản hiện đang là ĐKVĐ thế giới ở môn bóng đá nữ, khi đánh bại Mỹ trong trận chung kết năm 2011. VFF hy vọng giấc mơ dự World Cup của bóng đá nữ Việt Nam sẽ ở gần hơn khi được dẫn dắt bởi ông Nomiratsu Takashi, người được cho là có phương pháp huấn luyện hiện đại và tiên tiến.

Trong lần đầu tiên tiếp xúc với báo giới Việt Nam, ông Nomiratsu Takashi chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được làm HLV trưởng một ĐTQG và đó thực sự là một vinh dự lớn. Tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành những nhiệm vụ phía trước".

Bắt tay với HLV người Nhật, bóng đá nữ Việt Nam mơ dự World Cup ảnh 2

Ông Nomiratsu Takashi trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ảnh Thuần Thư

 

Về kinh nghiệm dẫn dắt bóng đá nữ, ông thừa nhận: "Quả thật tôi chưa có kinh nghiệm huấn luyện một đội bóng nữ. Chính vì thế, tôi cảm thấy những thách thức và cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Khi theo dõi ĐT nữ, mong muốn của tôi là mang đến một thành tích tốt cho ĐT nữ tại Olympic sắp tới. 

Tôi thấy rằng bóng đá nữ Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Tôi muốn đánh thức tiềm năng đó thành sức mạnh. Tôi muốn xây dựng đội bóng đá nữ một cách bài bản. Tôi cảm thấy sứ mệnh lớn lao của tôi là đẫn dắt đội nữ không thua kém các đối thủ ở châu lục".

Cũng trong buổi ký hợp đồng này, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: “Trong những năm qua, bóng đá nữ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ, giới truyền thông. ĐT nữ 4 lần vô địch SEA Games và 2 lần vô địch AFF Cup. Bóng đá nữ rất gần với World Cup 2015, nhưng đã bị mất vào tay Thái Lan. Dù vậy, chúng ta đã giành vị trí thứ 4 tại ASIAD 2014. VFF cam kết tiếp tục đầu tư đặc biệt cho bóng đã nữ, bên cạnh đó mong muốn nhận được sự ủng hộ của báo chí và người hâm mộ để ĐT nữ gặt hái những thành công vượt bậc trong tương lai không xa".