Bảng A, AFF Suzuki Cup 2014: Ai cũng muốn thắng “mở hàng”

ANTĐ - Trước giờ G, cả 4 đội bóng của bảng A là Indonesia, Lào, Philippines và chủ nhà Việt Nam đều hạ quyết tâm giành trọn 3 điểm khi ra quân vào chiều nay, 22-11.

Bảng A, AFF Suzuki Cup 2014: Ai cũng muốn thắng “mở hàng” ảnh 1ĐT Việt Nam quyết thắng trong trận đấu với Indonesia tối nay ở Mỹ Đình
Ảnh: QUANG THẮNG

Với tư cách là chủ nhà, ĐT Việt Nam được đánh giá cao nhất ở bảng đấu này. Tuy nhiên, ở trận ra quân vào lúc 19h tối nay trên sân Mỹ Đình (VTV6 truyền hình trực tiếp), chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trước các cầu thủ Indonesia.

Trước cuộc đối đầu này, HLV trưởng ĐT Việt Nam Toshiya Miura cho biết: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ cho giải đấu này và hy vọng các cầu thủ sẽ chơi tốt. Tôi không gặp áp lực khi được chơi trên sân nhà. Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng quan trọng và ĐT Việt Nam sẽ có sự tập trung tốt nhất, với mục tiêu giành trọn 3 điểm”. Trong quá trình tìm hiểu thông tin về đối thủ, HLV Miura đã sang Indonesia để theo dõi đội này đá giao hữu ngày 15-11 vừa qua. Nhà cầm quân người Nhật Bản đánh giá về đối thủ: “Trận giao hữu của Indonesia mới đây cho thấy họ có 2-3 cầu thủ rất mạnh. Tôi đánh giá Indonesia là đối thủ mạnh tại bảng A. Đây là trận đấu khó khăn với cả hai đội”.

Trong khi đó, HLV Rield của đội tuyển Indonesia tự tin: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi trở lại Việt Nam. Tôi từng có nhiều năm làm việc tại đây và có những kỷ niệm đẹp. Chúng tôi chỉ mới tập trung thời gian gần đây. Liên đoàn bóng đá Indonesia đặt mục tiêu vô địch nhưng tôi không quan tâm lắm. Dù vậy, Indonesia sẽ luôn chơi với quyết tâm cao nhất. Các đội bóng đều muốn vào chung kết nhưng chỉ có 2 đội ở bảng A được đi tiếp. Chắc chắn chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình”.

Trước khi ĐT Việt Nam tiếp Indonesia, trận đấu sớm sẽ diễn ra giữa Philippines và Lào, hai đội bóng rất tiến bộ trong thời gian gần đây. HLV trưởng đội tuyển Philippines Thomas Dooley tỏ ra thận trọng: “Trận đầu tiên rất quan trọng bởi nếu thua, mọi thứ sẽ rất tồi tệ. Chúng tôi sẽ khó giành vé vào bán kết, đặc biệt là việc phải gặp ĐT Việt Nam và Indonesia sau đó”. Còn  HLV trưởng đội tuyển Lào David Booth lại muốn gây bất ngờ tại giải: “Chúng tôi mang đến đây một đội hình trẻ và giàu nhiệt huyết. Các bạn hãy chờ xem chúng tôi làm nên bất ngờ như thế nào”.