Bán kết UEFA Champions League 2014-2015: Không Siêu kinh điển, vẫn rất “đáng tiền”

ANTĐ - Ngay cả khi những lá thăm không cho kết quả Barca gặp Real như nhiều người mong muốn, nhưng vòng bán kết Champions League mùa này vẫn đong đầy cảm xúc và sự chờ đợi.

Bán kết UEFA Champions League 2014-2015: Không Siêu kinh điển, vẫn rất “đáng tiền” ảnh 1Messi (phải) và Barca từng hứng chịu thất bại kinh hoàng trước Bayern cách đây 2 năm

Theo kết quả bốc thăm phân cặp bán kết UEFA Champions League được LĐBĐ châu Âu tiến hành chiều qua tại Nyon - Thụy Sĩ, đã không có trận Siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid như nhiều người chờ đợi. Dù vậy, việc Barca tái ngộ Bayern và Real gặp Juventus cũng khiến những CĐV bóng đá trên toàn thế giới không thể ngồi yên.

Ở trận bán kết thứ nhất, HLV Pep Guardiola của Bayern Munich sẽ có chuyến trở về sân Nou Camp đầy cảm xúc, khi ông là một tượng đài ở đây. Trong thời kỳ đỉnh cao của mình với Barca, Pep Guardiola, với lối chơi tiki-taka lẫy lừng, đã giúp Barca vô địch mọi giải đấu và xô đổ hàng loạt kỷ lục của tập thể lẫn cá nhân. Cho đến bây giờ, Barca của Guardiola vẫn được coi là một Barca mạnh mẽ và xuất sắc nhất trong lịch sử CLB này.

Khi sang Bayern, nhiệm vụ của Pep là biến Hùm xám trở thành một đội bóng tương tự. Và có lẽ những CĐV trung lập là những người thích thú nhất khi chứng kiến hai đội bóng có lối chơi tấn công rực lửa này đối đầu nhau. Trong 2 lần gặp nhau đáng nhớ nhất gần đây, cụ thể là mùa 2008-2009, Barca thắng Bayern chung cuộc 5-1 ở vòng tứ kết và sau đó giành chức vô địch. Còn ở mùa giải 2012-2013, Bayern "trả thù" bằng tỉ số không tưởng 7-0 sau 2 lượt trận và cũng lên ngôi sau đó. Barca lúc này sẽ làm tất cả để lấy lại danh dự đã mất cách đây 2 năm, trước Bayern.

Trong khi đó, Real Madrid được cho là những người vui mừng nhất với kết quả bốc thăm này. Juventus là đối thủ dễ chịu nhất đối với họ trong 3 đối thủ mà Real có thể gặp. Trong lịch sử, hai đội đã gặp nhau 16 lần ở cúp C1/Champions League, Real thắng 7, hòa 1, thua 8. Họ từng đụng độ 1 lần ở bán kết mùa 2002-2003, với kết quả là Juve thắng chung cuộc 4-3. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại vòng bảng Champions League mùa 2013-2014: Real hòa Juve 2-2 trên sân khách, thắng 2-1 trên sân nhà. Đây là trận đấu rất cảm xúc với Zinedine Zidane, Giám đốc thể thao của Real, khi cựu danh thủ người Pháp chính là huyền thoại ở cả 2 CLB này. 

Theo lịch thi đấu của UEFA, 2 trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra sau đây 2 tuần, vào các ngày 5 và 6-5. Trong khi đó, 2 trận lượt về sẽ diễn ra vào các ngày 12 và 13-5.

Kết quả bốc thăm bán kết Champions League:

Barcelona - Bayern Munich

Juventus - Real Madrid

Europa League:

Napoli - Dnipro

Sevilla - Fiorentina