15h hôm nay 29-5, U23 Việt Nam gặp U23 Brunei: Đầu có xuôi, đuôi mới lọt

ANTĐ - Hành trình chinh phục HCV SEA Games 28 của thầy trò HLV Miura sẽ chính thức bắt đầu vào chiều nay, với một đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Những khó khăn cùng cảm giác khó chịu của những ngày đầu đặt chân đến Singapore đã được thầy trò HLV Miura xua tan. Trong những buổi tập vừa qua, người xem có thể dễ dàng nhận thấy sự thoải mái và quyết tâm trên khuôn mặt của Công Phượng, Huy Toàn hay Ngọc Hải…

Cuộc đối đầu vào chiều nay trên sân Bishan chắc chắn sẽ như một liều thuốc đến đúng thời điểm cho các cầu thủ trẻ của chúng ta. Brunei chưa bao giờ được xem là đối thủ của bóng đá Việt Nam. Ngay cả có những tiến bộ trong thời gian gần đây, thì khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam với quốc gia này vẫn rất lớn.

15h hôm nay 29-5, U23 Việt Nam gặp U23 Brunei: Đầu có xuôi, đuôi mới lọt ảnh 1

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân vào chiều nay

Trong 2 kỳ SEA Games gần nhất, gặp nhau ở vòng bảng, U23 Brunei đều thua tan tác trước U23 Việt Nam, 0-7 vào năm 2013 và 0-8 năm 2011. Ở SEA Games này, mặc dù U23 Brunei có sự phục vụ của Faiq Bolkiah, tiền đạo trẻ triển vọng của đội U18 Chelsea, nhưng cơ hội để đội bóng này giành điểm trước đội bóng của HLV Miura vẫn rất nhỏ. Một mình Faiq Bolkiah khó có thể mang về sự khác biệt cho đội bóng của anh. 

Chính vì lẽ đó, trong trận ra quân chiều nay, vấn đề không phải ĐT U23 Việt Nam có thắng hay không, mà sẽ thắng như thế nào. Bởi muốn đi thật xa, trước tiên thầy trò Miura phải có một khởi đầu suôn sẻ để tiếp thêm niềm tin cho mình.

Cũng trong ngày hôm qua, HLV Muira đã chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức và 1 thủ môn dự phòng của ĐT U23. Theo đó, so với danh sách các cầu thủ sang Singapore, chiến lược gia người Nhật Bản đã loại tiền đạo Hồ Tuấn Tài của CLB SLNA.

HLV Miura: “Chúng tôi sẽ có 3 điểm”

“Tôi rất tiếc khi phải gạch tên Tuấn Tài khỏi SEA Games 28 trước giờ bóng lăn, nhưng tôi không còn cách nào khác. Lúc này, ngoài việc Văn Toàn vẫn còn đau nhẹ, nhìn chung cả đội đang có thể lực và ở trạng thái tốt. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận ra quân với U23 Brunei và sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất. Tôi biết đội bóng này đã tiến bộ nhiều trong thời gian gần đây, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm có 3 điểm và sẽ làm được điều đó”.