Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Vòng eo 56 sẽ phản ánh thật nhất về Ngọc Trinh

ANTĐ - Nhắc đến Vũ Ngọc Đãng, ai cũng có thể đọc tên vanh vách những dấu ấn điện ảnh của anh như: Bỗng dưng muốn khóc; Hotboy nổi loạn; Những cô gái chân dài, Đẹp từng centimet; Vừa đi vừa khóc… Và gần đây việc Vũ Ngọc Đãng hợp tác với người mẫu Ngọc Trinh trong dự án phim mới có cái tên rất hot: “Vòng eo 56” khiến khán giả thêm phần tò mò và háo hức chờ đợi. Được biết “Vòng eo 56” là bộ phim làm về cuộc đời của Ngọc Trinh. Dưới bàn tay của Vũ Ngọc Đãng thì khán giả vẫn tin rằng đây là bộ phim đáng xem và sẽ đạt doanh thu cao… 

Vòng eo 56 sẽ phản ánh thật nhất về Ngọc Trinh ảnh 1
- Xin chào Vũ Ngọc Đãng! Anh có thể chia sẻ về việc hợp tác với người mẫu Ngọc Trinh trong dự án phim sắp tới?

- Tôi cũng rất bất ngờ khi được ê-kíp của Ngọc Trinh mời thực hiện dự án điện ảnh về cuộc đời của cô. Trước đó tôi chưa làm việc cùng cô người mẫu này bao giờ, nên chẳng hiểu gì lắm về cuộc đời của cô ấy. Có chăng những thông tin tôi biết được về Ngọc Trinh chỉ là qua báo chí và truyền thông. Từ trước đến nay phong cách làm việc của tôi là không hợp tác với những diễn viên nào có quá nhiều scandal. Nhưng khi tiếp xúc với Ngọc Trinh thì tôi lại có cái nhìn khác về cô ấy. Nên tôi đồng ý làm việc chung với cô. Thật ra tôi cũng tò mò về cô người mẫu này. Nhưng riêng việc cô ý nghĩ đến tôi khi muốn làm phim thì đã chứng tỏ cô ý là một người thông minh. (Cười)

- Anh có vẻ rất háo hức với Vòng eo 56?

- Tất nhiên rồi. Ngày nào tôi cũng ngồi ở quán café để viết kịch bản mà. Có những hôm tôi ngồi viết kịch bản say mê đến nỗi mà đến khi quán đóng cửa tôi mới chịu về. Vòng eo 56 là dự án phim mà tôi háo hức nhất từ trước đến nay. Tôi không dám nói trước quá nhiều về Vòng eo 56 nhưng đây là bộ phim phản ánh thật nhất về cuộc đời của Ngọc Trinh. Từ những chuyện như được tặng nhà, tặng xe… đến chuyện “không tiền cạp đất mà ăn”, chuyện “yêu tôi tốn kém lắm”… rồi chuyện tình yêu, chuyện Ngọc Trinh ngoan thế nào cũng sẽ được đưa lên phim. Tôi nói luôn là Vòng eo 56 sẽ được tôi làm một cách chân thật nhất. Không có bất cứ chiêu trò cũng như tô vẽ nào trong Vòng eo 56. 

-  Anh có cảm thấy mình bị áp lực với Vòng eo 56? 

- Trong các bộ phim tôi đã làm và sẽ làm thì điều tôi tự hào nhất là tình người xuất hiện dày đặc và xuyên suốt bộ phim. Điều tự hào thứ hai là mỗi bộ phim tôi làm đều là những câu chuyện cổ tích thật đẹp về những người nghèo khổ luôn cố gắng vươn lên bằng nghị lực phi thường, cùng với trái tim nhiều tình cảm của họ dành cho người thân, cho gia đình và cho cả những người xung quanh họ. Tôi luôn tin rằng, lòng tốt tạo ra kỳ tích. Muốn hiểu một trái tim thì cách hay nhất là đừng phán xét mà phải dùng chính trái tim để cảm nhận. Và tôi tin mình cảm nhận đúng.

- Được biết, trước anh, Ngọc Trinh đã có mời đạo diễn Cường Ngô. Anh nghĩ sao về việc mình làm người thay thế này?

- Tôi chẳng thừa thời gian để tự ái về việc này. Nhiều người còn hỏi tôi có áp lực không, nhưng công việc mà, những chuyện đến và đi, hợp tác hay không hợp tác là một việc rất bình thường. Tôi cũng nghĩ việc hợp tác được với nhau hay không còn là do duyên nữa. Khi nhận làm Vòng eo 56 thì tôi còn được nhận một loạt những lời đánh giá là ham tiền, bởi Ngọc Trinh - một diễn viên không chuyên sẵn sàng đầu tư lớn cho dự án phim này. Nói không ngoa thì tôi muốn làm phim có mức đầu tư 20-30 tỷ đồng thì cũng có người đầu tư ngay. Nên để nói tôi làm phim vì tiền thì không đúng. Tôi làm phim vì đam mê sở thích của tôi và còn vì sự nghiệp lâu dài của mình nữa chứ. Đây là dạng phim dựa trên tiểu sử về một người thật. Dạng phim này tôi chưa từng làm và luôn ao ước được làm vì tôi vốn thích xem phim tiểu sử của Mỹ. Và tôi cảm thấy Vòng eo 56 là một thử thách đầy thú vị với sự nghiệp điện ảnh của tôi. 

- Kịch bản của Vòng eo 56 được anh hoàn thành thế nào?

- So với những bộ phim mà tôi đã từng làm thì Vòng eo 56 được tôi hoàn thành kịch bản trong thời gian ngắn nhất. Tính ra tôi viết kịch bản cho dự án phim này chỉ vỏn vẹn có 2 tháng. Nhanh nhưng bù lại đây là kịch bản khiến tôi rất hào hứng. Càng viết tôi càng ham mê và bị cuốn theo. Tôi viết ham quá nên kịch bản có lúc lên đến 170 trang, tôi lại phải ngồi cắt xuống 90 trang để phù hợp với 90 phút ra rạp của phim. Những câu chuyện, tình tiết xoay quanh Ngọc Trinh quá nhiều. Tôi phải chắt lọc lại chuyện nào xúc động và thú vị để đưa vào kịch bản.

- Vậy ấn tượng của anh về Ngọc Trinh hiện nay thế nào?

- Tôi đều cố gắng tiếp xúc với những người gần gũi và thân mật nhất với Ngọc Trinh để có thể hiểu thêm về cô ấy. Sau một thời gian hợp tác, ấn tượng của tôi là Ngọc Trinh sống rất tình cảm, nhưng cũng đầy nghị lực. Cô sống chan hòa, yêu thương gia đình và bạn bè. Và cũng có nhiều việc mà Trinh đã giúp tôi suy nghĩ lại. Cô không giống như trước đây tôi đã từng nghĩ. 

- Ngọc Trinh đã từng nói cô rất thích xem phim của anh và dự án phim Vòng eo 56 này sẽ không giống với những bộ phim về sắc đẹp khác của Vũ Ngọc Đãng. Anh nghĩ sao? 

- Vòng eo 56 khác hẳn hoàn toàn hai bộ phim về thế giới showbiz trước đây của tôi. Vì thế, khán giả có thể thấy một Vũ Ngọc Đãng khác. Tuy vậy, tôi tránh minh họa về nhân vật lấy từ nguyên mẫu Ngọc Trinh chỉ qua những gì mọi người biết cô ấy trên báo chí. Tôi không tô hồng, đánh bóng tên tuổi cho cô ấy mà tôi muốn kể câu chuyện thật, đầy cảm xúc về số phận một con người.

- Anh đặt kỳ vọng thế nào về Vòng eo 56?

- Theo dự kiến, trong tháng 5, sau khi phim Con ma nhà họ Vương đóng máy, thì tôi và Ngọc Trinh sẽ tiến hành casting diễn viên cho phim Vòng eo 56. Tôi hy vọng phim thành công vì khắc họa chân thực về một con người. Qua bộ phim, tôi tin mọi người sẽ bất ngờ về Ngọc Trinh. Và điều tôi thấy thoải mái nhất khi thực hiện phim này là: ngoài chuyện nhân vật chính do Ngọc Trinh thể hiện, còn lại, từ diễn viên hay ê-kíp làm phim đều do tôi quyết định.

- Cảm ơn và chúc anh thành công!