Người mẫu Cao Thùy Linh: “Tôi không phải người nổi loạn”

ANTĐ - Từng gây ồn ào với bộ ảnh “nude” chụp bên ngựa nhưng Cao Thùy Linh  không muốn mọi người nhớ đến chuyện ồn ào đó nữa, nhất là sau danh hiệu “Người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất” tại cuộc thi “Hoa hậu Quốc tế 2014” mà cô vừa giành được.

Người mẫu Cao Thùy Linh: “Tôi không phải người nổi loạn” ảnh 1Cao Thùy Linh và bạn diễn - nghệ sĩ Quang Tèo trong bộ phim hài “Báu vật của Ngố” 

Không phải “con ngựa bất kham”

Sau bộ hình táo bạo chụp với ngựa gây tranh cãi vài năm trước đây, có dạo người ta còn gọi Cao Thùy Linh là…“Cao Ngựa”. Cô người mẫu cá tính bộc bạch, cô thật sự không muốn cái tên Cao Thùy Linh được nhắc đến với cụm từ “nude bên ngựa”. Với Cao Thùy Linh thì chuyện ồn ào đó giống như sự cố mà cô không lường trước được. Nghĩ lại, Cao Thùy Linh quả quyết, cô chỉ định chụp bộ ảnh ấy với mong muốn thể hiện sự khát khao tự do của một người phụ nữ, tức là dám mạo hiểm làm những điều mà nhiều người không dám làm. Nhưng cũng sau bộ ảnh táo bạo đó, cô đã tự nhủ sẽ không thực hiện bất cứ bộ ảnh nào tương tự.

Có người bảo Cao Thùy Linh nổi loạn nhưng cô chỉ nhận rằng mình “hơi bướng một tý”. Cô nói vui có lẽ vì mình tuổi Ngựa nên chân hay chạy, nhưng nhất định không phải là con ngựa bất kham. 

Suốt một thời gian dài sống trong dư luận, Cao Thùy Linh bảo cô sợ rồi, vì bản thân cô chưa từng có ý đồ cố tình tạo ra “scandal” để được đánh bóng tên tuổi. Người mẫu gốc Bắc tâm sự bây giờ đi ra ngoài, có nhiều người nhận ra cô là người mặc áo dài đẹp nhất tại cuộc thi “Hoa hậu Quốc tế 2014”, chỉ vậy cũng khiến cô vui cả ngày. Và cô muốn giữ gìn điều đó như giữ gìn sự thiện cảm của mọi người dành cho mình. 

Muốn chuyển sang đóng phim

Không phải ngẫu nhiên Cao Thùy Linh muốn đóng phim mà cô bảo đó là niềm đam mê của mình. Dù thù lao đóng phim không cao và nghề diễn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, nhưng cô vẫn sẵn lòng mải mê diễn xuất. Cũng bởi thế mà suốt thời gian vừa qua, người ta thấy cô đều đặn xuất hiện từ các bộ phim truyền hình dài tập như: Thế lực ngầm, Người mẫu, Những ngã rẽ vào đời… đến các dự án điện ảnh như bộ phim “Oan hồn” hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Thái Lan. Tất cả các vai mà cô đóng đều rất cá tính và thường không phải vai chính diện. Gần đây nhất, cô vừa nhận lời ra Hà Nội để quay bộ phim hài “Báu vật của Ngố” phát trên truyền hình trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. 

Đây cũng là lần đầu tiên Cao Thùy Linh có dịp đóng hài bên cạnh nhiều gương mặt quen thuộc của làng hài phía Bắc như: Quang Tèo, Hiệp Gà… Trong phim “Báu vật của Ngố”, cô vào vai một người vợ lẳng lơ, tham của và gian thông với kẻ đối địch của ông chồng trọc phú. Nhớ lại, Cao Thùy Linh bảo tuy lần đầu đóng hài nhưng cô đã kịp “tung hứng” ăn ý và nhận được thiện cảm từ nhiều bạn diễn. Có lẽ đó cũng là mối duyên mới cho cô trên con đường sắp tới. 

Cao Thùy Linh muốn được mọi người nhớ đến và gọi mình là diễn viên. Vì thế, cô đã không ngại đi thử vai để được diễn xuất trên phim ảnh. Và cơ hội mới nhất cô có được là vai diễn trong bộ phim điện ảnh Việt Nam có tên gọi tạm thời là “Sống sót trở về” do một đạo diễn nước ngoài thực hiện. Những cảnh quay đầu tiên của bộ phim này đã được bấm máy và cô cũng kịp có nhiều trải nghiệm đáng nhớ với nghề diễn. Trong đó có cảnh phải ngâm mình dưới suối nước lạnh giữa trời rét căm căm. Nhưng bù lại, cô được khen là vào vai nhanh và diễn xuất chẳng kém gì một diễn viên chuyên nghiệp.